Không phải lúc nào Mỹ cũng lớn nhất

18/02/2014 09:38 AM |

Mỹ, Tây Âu, Trung Quốc và Ấn Độ đã thay phiên nhau là nước đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Alastair Newton – chuyên gia phân tích của Nomura – vừa đưa ra một đồ thị khá thú vị với những số liệu về kinh tế thế giới trong suốt 1000 năm qua được thu thập bởi nhà kinh tế học Angus Maddison. 

Biểu đồ cho thấy mức độ đóng góp vào GDP thế giới của 4 nền kinh tế: Mỹ, Tây Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Có thể nhận thấy Mỹ không phải lúc nào cũng là nền kinh tế lớn nhất thế giới và theo dự đoán, đến năm 2030, vị trí ấy không còn thuộc về Mỹ. 


Minh Anh

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM