Khai mạc Olympic đắt giá nhất lịch sử nhân loại

07/02/2014 12:59 PM |

Olympic mùa đông Sochi 2014 sẽ khai mạc vào 23h tối nay (giờ VN) với sự tham dự của khoảng 5000 VĐV. KỲ Olympic này đã tiêu tốn 51 tỷ USD.

Ngọn đuốc Olympic đã có mặt tại Sochi. Trước đó, ngọn đuốc thiêng Olympic được lấy từ Hy Lạp đã trải qua hành trình 83 đất nước và ghé thăm 130 thành phố.
Trước ngày khai mạc, các VĐV đã tập làm quen với điều kiện thi đấu tại Sochi.
Một nhân viên đang kiểm tra sân trượt băng.
Trước nguy cơ khủng bố, an ninh được nước chủ nhà thắt chặt tuyệt đối tại Sochi 2014. Có tới 40.000 cảnh sát được huy động bảo vệ trong 15 ngày diễn ra đại hội.
VĐV trượt tuyết người Mỹ Shuan White bất ngờ tuyên bố không tham dự Sochi 2014 vì sợ mất an toàn trong thi đấu. Cô đã từng 2 lần giành HCV Olympic ở môn trượt tuyết đổ dốc.

Tổng thống Nga Putin trong trang phục của đội khúc côn cầu trên băng, ông sẽ tham dự lễ khai mạc
Các công tác chuẩn bị của BTC Sochi 2014 gần như đã hoàn tất.
VĐV thử đường trượt tuyết. Thế vận hội Sochi sẽ diễn ra trong 15 ngày và thi đấu 16 môn.
Pháo hoa tại buổi tổng duyệt lễ khai mạc.
Nhà thi đấu môn trượt băng tốc độ Adler Arena với kiểu dáng độc đáo, hệ thống chiếu sáng các hành lang khiến nhà thi đấu “nổi bần bật” trong đêm.
Nước Nga tuyên bố sẽ tổ chức một kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử.

Sân vận động Olympic mang tên Fisht có sức chứa tối đa 40.000 người sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông vào ngày 7/2.

Theo Quang Trung

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM