KFC đâm đơn kiện vì vụ “gà 8 chân” ở Trung Quốc

03/06/2015 08:49 AM |

Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch làm sạch tin đồn trên các mạng xã hội...

Công ty vận hành chuỗi nhà hàng gà rán KFC tại Trung Quốc ngày 1/6 tuyên bố đã đâm đơn kiện 3 công ty ở nước này có tài khoản mạng xã hội phát tán tin đồn về đồ ăn KFC, trong đó có tin đồn nói rằng gà KFC có 8 chân.

Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch làm sạch tin đồn trên các mạng xã hội, hãng tin AP cho biết.

Nhiều nhà tiếp thị trên Internet ở Trung Quốc đã bị buộc tội tìm cách thao túng quan điểm của người tiêu dùng nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng là các công ty. Hành vi thao túng này được thực hiện thông qua việc đưa ra những thông tin sai lệch về đối thủ hoặc xóa bỏ những bài viết mang tính phê bình.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên website riêng, KFC nói, một trong những tin đồn giả mạo nổi tiếng nhất về chuỗi nhà hàng này là những con gà mà KFC sử dụng để chế biến các món ăn là gà biến đổi gen, có 6 cánh và 8 chân.

Đơn kiện của KFC đòi các công ty tung tin đồn phải dừng ngay lập tức hành vi này, đưa ra lời xin lỗi và số tiền bồi thường 242.000 USD mỗi công ty. Đại diện của Tòa án Nhân dân quận Xuhui của Thượng Hải cho biết đã chấp nhận đơn kiện của KFC.

Giám đốc điều hành (CEO) của KFC tại Trung Quốc Qu Cuirong nói rằng các công ty khó có thể bảo vệ thương hiệu của mình trước các tin đồn vì những khó khăn trong việc thu thập bằng chứng.

“Tuy vậy, nỗ lực được đẩy mạnh của Chính phủ trong những năm gần đây nhằm làm sạch môi trường trực tuyến và một số diễn giải pháp luật đã giúp chúng tôi tự tin và có công cụ trong vấn đề này”, bà Qu nói.

KFC hiện hơn 4.600 nhà hàng ở Trung Quốc.

Cách đây 2 năm, nhà chức trách Trung Quốc đã gia hạn một chiến dịch nhằm “dọn sạch” tin đồn và thông tin tiêu cực trên mạng Internet.

Theo An Huy

Cùng chuyên mục
XEM