Kẻ cắp ở World Bank

20/09/2013 18:50 PM |

Danh sách kẻ cắp ngày càng dài ra.

Tham nhũng, gian lận và hối lộ là những gì đang "chọc tức" hoạt động của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Từ đầu năm đến nay, tổ chức cho vay Quốc tế này đã cấm 250 cá nhân và công ty tham gia vào các dự án do mình đầu tư tài chính. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay và bằng 7 năm gần nhất cộng lại.

Trong nửa thập kỷ qua, WB đã đầu tư khoảng 200 tỉ USD vào các Quốc gia nghèo. Tuy nhiên, những khoản tiền lớn được rót vào thường đi kèm với các cuộc điều tra về sai phạm, gian lận. Hơn 600 cuộc điều tra đã được WB tiến hành trong 5 năm qua.

Theo thống kê, trong số các công ty sai phạm, có gần 1/3 đến từ Bắc Mỹ, khi chiếm tới 29%.
 
Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, hiện chiếm 16% danh sách đen. Con số này không phải là quá lớn nếu so với các khu vực khác.

Dù danh sách này đang ngày càng dài ra, World Bank không hẳn là đang lo lắng. Nó đang cho thấy nỗ lực của WB trong việc tuyên chiến với nạn tham nhũng, vốn đã tồn tại từ lâu ở các quốc gia được hỗ trợ.

Quốc Dũng

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM