IPO Vietnam Airlines: 'Chưa tìm được cổ đông chiến lược không có gì phải hoảng hốt'

31/10/2014 14:12 PM |

Trên thực tế, việc tìm cổ đông chiến lược không phải là quy trình bắt buộc phải có trước khi IPO, thậm chí trước khi niêm yết. Chính vì vậy, Vietnam Airlines không vội vã trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược.

Chia sẻ tại buổi Hội thảo Giới thiệu cơ hội đầu tư Cổ phiếu Tổng công ty Hàng không Việt Nam, ông Phạm Viết Muôn - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phó Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp cho biết Vietnam Airlines vẫn đang tiến hành tìm cổ đông chiến lược, và chọn lọc kỹ càng, theo đúng quy trình. "Chưa tìm được cổ đông chiến lược không có gì phải hoảng hốt" - ông Phạm Viết Muôn nhấn mạnh.

Chào bán tới 282 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, tương đương 20% vốn điều lệ Vietnam Airline, vấn đề cổ đông chiến lược khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn. 
 
Trên thực tế, việc tìm cổ đông chiến lược không phải là quy trình bắt buộc phải có trước khi IPO, thậm chí trước khi niêm yết. Chính vì vậy, Vietnam Airlines không vội vã trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược.

Hiện VNA đang có chỉ số vay nợ khá cao, đe dọa khả năng thanh toán của công ty. Ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho biết Tổng công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu để cải thiện chỉ số tài chính. Ngoài ra, VNA dự kiến tái cơ cấu tài sản, trong đó có việc mua thêm tàu bay. 

Mục tiêu của VNA là chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu ở vào khoảng 3:1 vào năm 2018.

Công bố tại buổi Hội thảo, đại diện Vietnam Airlines cho biết 9 tháng đầu năm, công ty mẹ Vietnam Airlines lãi ròng khoảng 92 tỷ đồng, theo ước tính thận trọng - do chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của tình hình thế giới. 

>> Vietnam Airlines không có kế hoạch thoái vốn khỏi Jetstar

Theo Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
XEM