[Infographics] Sự thật về ‘con nợ’ 59,7 nghìn tỷ USD của thế giới

15/08/2015 21:00 PM |

Không phải Hy Lạp hay Venezuela, Mỹ mới là “con nợ” lớn nhất của thế giới.

Business Insider vừa dẫn lại một Infographics của Visual Capitalist chỉ ra quốc gia nào mới thực sự gánh món nợ công khủng nhất thế giới.

Theo đó, tổng nợ công của cả thế giới đang ở mức 59,7 nghìn tỷ USD.

Những con số bất ngờ được đưa ra gồm:

- Quốc gia đang gánh nợ công khủng nhất không phải Venezuela hay Hy Lạp, mà là Mỹ với tỷ lệ nợ lên tới 29,05% tổng nợ. Tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ hiện ở mức 103,04%, theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).

- Một thực tế thú vị về vị chủ nợ lớn thứ hai thế giới - Nhật Bản là nước này chỉ chiếm 6,18% tổng sản phẩm toàn cầu, nhưng khoản nợ của nước này chiếm tới 19,99% nợ toàn cầu.

- Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới (và lớn nhất bằng một số biện pháp đo lường khác), chiếm 13,9% tổng sản phẩm toàn cầu. Và nước này chỉ chiếm 6,25% số nợ trên thế giới, với tỷ lệ nợ/GDP là 39,4%.

- 7 trong số 15 quốc gia có tổng nợ nhất thuộc về khối Châu Âu. Tổng cộng (không gồm Nga), Châu Âu đang gánh 26% tổng số nợ thế giới.

Các dữ liệu nói trên được sử dụng từ IMF, chỉ tính đến nợ công và không bao gồm các khoản nợ của người dân hoặc nợ của doanh nghiệp.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM