[Hôm nay có gì?] Trần bội chi ở Việt Nam vượt mức báo động đỏ chuẩn châu Âu

23/10/2013 17:59 PM |

Môi trường đầu tư

[Asean Stats] Kinh tế Việt Nam xếp thứ 5 Asean: Bình quân GDP đầu người đứng thứ 7, dân số lớn thứ 3 trong số 10 nước. Nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn nhưng vẫn được các chuyên gia kinh tế đánh giá tích cực.

[Chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn] Việt Nam tăng bội chi trên 5% là mức báo động đỏ theo tiêu chuẩn châu Âu: Nếu vào thời điểm nền kinh tế có tính chất ổn định cao, dự báo tăng trưởng thì việc tăng thêm nợ không quá lo ngại. Thế nhưng trong bối cảnh quản lý kinh tế yếu kém, thông tin không rõ ràng thì khi đó sẽ tiềm ẩn nhiều rắc rối bên trong

Chính phủ xin phát hành 170 nghìn tỷ đồng trái phiếu: Chính phủ đề xuất bố trí 61,68 nghìn tỷ đồng đầu tư dự án Quốc Lộ 1A và Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên).

[Chủ tịch UBGSTCQG Vũ Viết Ngoạn] Cân đối ngân sách và tình hình khó khăn của doanh nghiệp là những thách thức lớn của nền kinh tế năm 2014: Ước thực hiện cả năm nay hụt thu cân đối ngân sách 59.430 tỷ đồng, dự báo 2014 có khả năng sẽ hụt thu ở mức cao hơn. 

Tình trạng trốn đóng BHXH diễn ra vô cùng phức tạp: Nguy cơ hàng chục ngàn người lao động (NLĐ) có thể bị mất trắng quyền lợi. Khủng nhất là tại Hà Nội, đến hết tháng 7, số tiền trốn BHXH của doanh nghiệp là 1.296,6 tỉ đồng.

Chuyển động thị trường

[NHNN Tp.HCM] Doanh nghiệp giảm vay vốn ngoại tệ: Dư nợ tín dụng ngoại tệ giảm 18,94%, dư nợ tín dụng tiền đồng tăng 11,6% so với năm 2012. Nguyên nhân do định hướng của NHNN chuyển từ quan hệ vay- gửi sang mua- bán, dẫn đến giảm 30% nhu cầu mua ngoại tệ khi đến hạn trả nợ so với trước.

VN-Index tăng mạnh nhất 2 tuần, Hòa Phát lập đỉnh cao nhất lịch sử: Chỉ số này đã tăng 0,7% lên 504 điểm – mức tăng cao nhất trong 2 tuần trở lại đây. Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát hiện ở đến mức giá cao nhất kể từ khi lên sàn.

[UBND Tp.HCM] Kiến nghị căn hộ trên 70m2 được vay ưu đãi gói 30 nghìn tỷ đồng: Ngoài ra còn kiến nghị miễn 100% thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp cho hoạt động đầu tư nhà ở xã hội, giảm thuế VAT đối với người mua nhà lần đầu.

[Quảng Bình] Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo đến năm 2030: ranh giới hành chính của 6 xã thuộc huyện Minh Hòa, tổng diện tích 53.923 ha. Đây là một trong những đầu mối giao thương quan trọng trong vùng kinh tế Bắc Trung Bộ gắn với hệ thống giao thông xuyên Á.

[Chung cư Golden Westlake- Hà Nội] UBND Tp. Hà Nội đồng ý với kết luận của Thanh tra thành phố: Việc ban hành văn bản của Sở Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ xe tại tầng hầm toà nhà Golden Westlake trái thẩm quyền, vi phạm Luật Nhà ở là không có cơ sở.

Dự án nhà xã hội Tây Nam Linh Đàm sắp được cấp phép: Dự án do đã động thổ từ tháng 8/2013, dự kiến khởi công trong tháng 9, nhưng phải đình lại đến cuối năm nay vì vướng nhiều thủ tục. Dự kiến Tổng mức đầu tư gần 710 tỷ đồng và hoàn thành trong năm 2015, cung cấp 1.037 căn hộ.

Giá vàng tăng vọt lên cao nhất 3 tuần: Giá vàng thế giới tăng 2% trong ngày 22/10 và chạm mức cao nhất trong vòng 3 tuần bởi báo cáo việc làm của Mỹ xấu hơn kỳ vọng làm tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng.

Thái Lan có thể lỗ 15 tỷ USD với chính sách lúa gạo: Ước tính trong tổng thiệt hại do chương trình thế chấp lúa gạo lên có thể tăng lên khoảng 466 tỷ baht. Mức thiệt hại tương đương với 4% GDP của nước này.

Nhìn ra thế giới

Có một châu Âu khắc khổ và đói kém: Thất nghiệp hàng loạt, đặc biệt trong giới trẻ; 120 triệu người đang sống trong nghèo túng hoặc bên bờ vực của nghèo khó.

ASEAN, OECD giúp Myanmar cải thiện môi trường đầu tư: Hỗ trợ Myanmar cải cách môi trường đầu tư, thông qua việc xem xét, đánh giá chính sách đầu tư của nước này để đưa ra những khuyến nghị cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư trong nước và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Myanmar.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM