[Hôm nay có gì?] Tái cơ cấu nợ xấu Vinashin sẽ cơ bản hoàn tất trong năm 2014

11/10/2013 18:03 PM |

Môi trường đầu tư

[Bộ LĐ-TB&XH] Đề xuất lương tối thiểu vùng cao nhất 2,7 triệu đồng: Vùng I là 2,7 triệu đồng/người/tháng, vùng IV là 1,9 triệu đồng/người/tháng. Mức tăng so với lương tối thiểu vùng năm 2013 từ 250.000-350.000 đồng. Mức lương tối thiểu vùng mới sẽ được công bố từ đầu tháng 11/2013, áp dụng từ ngày 01/01/2014

[Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW] Xác định 6 ngành công nghiệp mũi nhọn thu hút FDI từ Nhật Bản: Gồm điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông - thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô. Tính đến hết tháng 9-2013, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về vốn FDI đăng ký vào VN với 33,4 tỷ USD.

[Tổng giám đốc DATC] Tái cơ cấu nợ xấu Vinashin sẽ cơ bản hoàn tất trong năm 2014: Ngày 10/10 vừa qua, Vinashin và DATC cùng các bên tư vấn và Ngân hàng CitiBank đã thực hiện cuộc điện đàm cuối cùng với Trung tâm lưu ký chứng khoán tại New York, chính thức xác nhận việc phát hành trái phiếu dưới dạng chứng chỉ lưu ký toàn cầu do DATC phát hành có bảo lãnh Chính phủ để tái cấu trúc khoản vay 600 triệu USD của Vinashin.

Chuyển động thị trường

Vàng trong nước lại đắt hơn thế giới 4,5 triệu đồng/lượng: Lúc 9h00, giá vàng SJC của Tập đoàn DOJI niêm yết tại 37,15 – 37,31 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới có phiên giảm thứ 3 liên tiếp vì những lo lắng về trần nợ công ở Mỹ lắng dịu sau khi đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ đưa ra đề xuất đẩy lùi hạn nâng trần nợ và chấm dứt chuỗi ngày đóng cửa của Chính phủ.

SCB ký kết hợp đồng bán nợ cho VAMC: Đây là đợt bán nợ đầu tiên của SCB, việc bán các khoản nợ cho VAMC là điều kiện hỗ trợ cho SCB tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, kiện toàn bộ máy, đầu tư công nghệ, hoàn thành các cam kết với cổ đông, khách hàng.

[Dự án KĐT trung tâm Tây Hồ Tây] Vì sao hơn 1.200 tỷ đồng 'đắp chiếu'?  Còn 26 ha đất xen kẹt trong 91,2 ha giải phóng mặt bằng. Tiến độ GPMB vướng mắc khi phát sinh các vấn đề liên quan đến đền bù đất được giao theo Nghị định 64 nên phải chờ TP Hà Nội có sự thống nhất với Bộ TNMT phương án xử lý.

Đưa vào sử dụng Nhà Quốc hội tháng 8 năm sau: Đến nay công trình đã thi công xong phần kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, xây tường và cơ bản hoàn thành lắp đặt hệ thống kỹ thuật tại trục chính và hành lang...Tổng số vốn được cấp đến nay là 3.917,58 tỷ đồng. Số vốn đã giải ngân là 2.467,77 tỷ đồng. 

[Tp.HCM] Giá rau xanh, hải sản tăng vọt sau mưa, bão: Do ảnh hưởng mưa bão, sản lượng cung cấp giảm 50% khiến giá bán tăng vọt 30-70%. Giá các loại thủy hải sản như tôm, cá, ốc cũng tăng từ 20 - 30% (cá biệt có loại tăng 60 - 70% như ghẹ), do biển động các tàu cá nằm bờ. 

Kinh doanh thịt bơm nước sẽ bị phạt 3 triệu đồng: Đối với hành vi cố tình bơm nước hoặc chất khác vào động vật trước và sau khi giết mổ, phạt từ 5 đến 6 triệu đồng.

Thị trường bia, nước giải khát khốc liệt chạy đua đón đầu TPP: Nhu cầu tiêu dùng ở phân khúc cao ngày càng lớn, tâm lý "sính ngoại" trong lĩnh vực đồ uống, cùng với việc thuế giảm về 0% là một thách thức lớn cho DN nội trên chính sân nhà khi VN tham gia TTP.

Thị trường phô mai phần lớn thuộc về DN ngoại: Năm 2009, Fonterra Co-operative dẫn đầu với thị phần đạt khoảng 51,1% dành cho các loại phô mai tự nhiên. Sau năm 2009, Bel đột phá với tổng thị phần đạt gần 70 % gồm 4 nhãn hàng chính: Con bò cười, Kiri, Babybel và Leerdammer. 

Nhìn ra thế giới

Dân Trung Quốc giận dữ vì chính phủ mua nhiều nợ Mỹ: Trung Quốc hiện đang nắm giữ 1,3 nghìn tỷ USD trái phiếu và trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Trong khi trong khi bế tắc chính trị ở Washington đang đẩy Mỹ vào nguy cơ vỡ nợ.

Sắc xanh bao trùm chứng khoán châu Á: TTCK châu Á có ngày tăng điểm thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh các nhà làm luật của nước Mỹ tiếp tục thảo luận về nâng trần nợ để tránh vỡ nợ. Đồng nội tệ của các thị trường mới nổi cũng tăng giá.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM