Hoảng loạn vì nhiều nhà trên phố Nguyễn Khang cháy lớn trong đêm

24/12/2015 08:19 AM |

Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang các ngôi nhà xung quanh. Lực lượng cứu hộ phải phá cửa sau để giải cứu những người hoảng loạn trong các căn nhà cháy.

Theo một số nhân chứng, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 0h5 phút hôm nay (24/12) trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa ban đầu bùng phát ở số nhà 29 đường Nguyễn Khang rồi cháy lan sang các nhà xung quanh, trong đó có một quán karaoke cao 6 tầng (địa chỉ số 31).

Phát hiện đám cháy, nhiều cư dân hoảng loạn, sơ tan người thân và tài sản, đồng thời cấp báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều 10 xe cứu hỏa và hơn 60 chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa. Lực lượng cảnh sát cơ động cũng được điều động để phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác cứu hỏa.

Đến khoảng 3h hôm nay, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Cứu hỏa tại hiện trường.
Cứu hỏa tại hiện trường.

Ông Lê Văn Bình - bảo vệ ngôi nhà số 33, cho biết, đám cháy bùng phát vào khoảng 0h5 ngày 24/12. “Tôi phát hiện ngọn lửa bùng lên ở phía ngoài tầng 2 ngôi nhà số 29 sau đó cháy lan sang ngôi nhà 31 phố Nguyễn Khang. Lửa khói bốc lên ngùn ngụt bao trùm cả quán karaoke ở số nhà 31. Ngoài ra, mọi người còn nghe thấy một vài tiếng nổ”, ông Bình cho biết.

Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà số 29 bị thiêu rụi.
Nhiều đồ đạc trong ngôi nhà số 29 bị thiêu rụi.

Bà Nguyễn Thị Tâm (61 tuổi), người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hộ đã phá cửa phía sau các ngôi nhà số 25, 27, 29 cứu được 7 người thoát ra ngoài an toàn.

Theo một nhân viên quán karaoke số 31 cho biết, quán hoạt động từ năm 2009, và có hệ thống thang máy di chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường nhiều đồ đạc trong ngôi nhà số 29, 31 bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn là vụ cháy không gây thương vong về người.

Theo Thanh Hà

Cùng chuyên mục
XEM