​Hi Lạp cần tới 50 tỷ euro

03/07/2015 12:28 PM |

Ngày 3-7, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tuyên bố Hi Lạp cần thêm tới 50 tỷ euro (56 tỷ USD) trong vòng ba năm tới để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính đang đe dọa đẩy nước này ra khỏi khối đồng euro.

Theo báo New York Times, IMF khẳng định Hi Lạp cần số tiền này để ổn định tình hình tài chính trong vòng ba năm tới. IMF xác định trong số 50 tỷ euro Athens cần, các nước khối đồng euro cần phải đóng góp khoảng 36 tỷ euro.

IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng của Hi Lạp năm 2015 từ 2,5% xuống còn 0%. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tăng cường sức ép lên Athens trước ngày người dân nước này đi trưng cầu dân ý về việc nhận cứu trợ của châu Âu.

Chủ tịch Nghị viên châu Âu (EP) Martin Schulz mô tả niềm tin của ông dành cho các nhà lãnh đạo Hi Lạp là “đã chạm đáy”. Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo nếu người dân Hi Lạp bỏ phiếu chống thắt lưng buộc bụng thì khối đồng euro sẽ rơi vào khủng hoảng.

Từ hôm qua, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối việc nhận cứu trợ của châu Âu đã nổ ra tại thủ đô Athens. Khoảng 6.000 người đổ ra quảng trường Syntagma đòi chính phủ chấp nhận gói cứu trợ của châu Âu. Nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát

Trong khi đó, hàng nghìn người cũng biểu tình kêu gọi bỏ phiếu chống các điều kiện ngặt nghèo mà châu Âu và IMF buộc Hi Lạp phải thực hiện để được nhận cứu trợ.

Một khảo sát mới công bố cho thấy khoảng 43% người Hi Lạp nghiêng về phía chống gói cứu trợ, trong khi có 47% người ủng hộ.

Theo Nguyệt Phương

Cùng chuyên mục
XEM