Hãng hàng không đầu tiên của Nga tạm ngừng bay do lệnh trừng phạt

04/08/2014 12:00 PM |

Hãng hàng không giá rẻ Nga Dobrolyot (Good Flight) do Aeroflot điều hành cho biết sẽ tạm ngừng tất cả các chuyến bay sau khi hợp đồng thuê máy bay của hãng bị hủy do lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Trong một thông báo trên website, hãng này cho biết: "Liên quan đến việc áp dụng lệnh cấm vận kinh tế của Liên minh châu Âu nhắm vào hãng "Dobrolyot", một loạt các đối tác châu Âu đã thông báo từ chối thực hiện các nghĩa vụ với hãng, hủy bỏ các hợp đồng cho thuê máy bay và các hợp đồng bảo dưỡng kỹ thuật, bảo hiểm máy bay, đồng thời ngừng cung cấp các thông tin hàng không.

“Việc hủy hợp đồng thuê máy bay Boeing 737-800 do các lệnh trừng phạt của EU với Dobrolyot, chúng tôi buộc phải tạm hoãn các chuyến bay ở tất cả các tuyến kể từ ngày 4/8”.

Hãng cho biết một hãng hàng không khác sẽ phục vụ hành khách đã mua vé của Dobrolyot chiều từ Matxcơva đến Simferopol, Matxcơva đến Volgograd và ngược lại. Hành khách mua vé các tuyến khác sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Hồi cuối tháng 7, EU mở rộng danh sách trừng phạt gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với 95 cá nhân và 23 tổ chức của Nga, trong đó có Dobrolyot. Dobrolyot bắt đầu hoạt động từ tháng 6, với tuyến bay chính là tới Simferopol, thủ phủ của Crimea bán đảo đã sáp nhập Nga hồi tháng 3.

>> Nga cảnh báo hậu quả của việc gia tăng trừng phạt

Theo Việt Hà

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM