Hạn hán ở Ninh Thuận: Làm rẫy dưới lòng hồ vẫn thiếu nước

25/02/2016 20:42 PM |

Theodự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì hạn hán năm 2016 sẽ khốcliệt hơn năm 2015 mà Ninh Thuận là một trong những địa phương chịu ảnh hưởngnặng nề nhất. Ninh Thuận phải dừng gieo trồng trên tổng diện tích 5.775 ha vì lượng nước của 20 hồ chứa của địa phương chỉ còn khoảng 35% trên tổng dung tích 192 triệu m3.

Anh Danh Quốc Dũng hằng ngày phải đi xa gần chục cây số tìm cỏ để cắt về cho bầy cừu mới đẻ.
Anh Danh Quốc Dũng hằng ngày phải đi xa gần chục cây số tìm cỏ để cắt về cho bầy cừu mới đẻ.
Bắp trồng ngay dưới lòng hồ Sông Sắt, huyện Bác Ái cũng phải quắt queo vì nắng nóng.
Bắp trồng ngay dưới lòng hồ Sông Sắt, huyện Bác Ái cũng phải quắt queo vì nắng nóng.
Một xe rơm này có giá gần 2 triệu đồng.
Một xe rơm này có giá gần 2 triệu đồng.
Ông Pi năng Xuân ở thôn Suối Lở, xã Phước Thành, huyện Bác Ái dựng chòi trong lòng hồ Sông Sắt để làm rẫy.
Ông Pi năng Xuân ở thôn Suối Lở, xã Phước Thành, huyện Bác Ái dựng chòi trong lòng hồ Sông Sắt để làm rẫy.
Hồ Sông Sắt có dung tích 70 triệu m3 nước (gần 40% tổng dung tích các hồ chứa toàn tỉnh Ninh Thuận) giờ chỉ còn lại thế này.
Hồ Sông Sắt có dung tích 70 triệu m3 nước (gần 40% tổng dung tích các hồ chứa toàn tỉnh Ninh Thuận) giờ chỉ còn lại thế này.

Đời sống của người dân vùng hạn hán tại Ninh Thuận sẽ được Pháp Luật TP.HCM thông tin cụ thể trên báo in số ra ngày mai (26-2).

Theo Hoàng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM