Hai mỏ vàng lớn nhất Việt Nam bị cưỡng chế

15/04/2014 09:27 AM |

Do nợ thuế cả trăm tỷ.

Cục Thuế Quảng Nam vừa quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trích nộp tiền từ tài khoản ngân hàng đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu.

Theo Quyết định mà phóng viên Báo Hải quan tiếp cận được, số nợ thuế của 2 DN vàng này lên đến cả trăm tỉ đồng.

Trong đó, số nợ thuế của Công ty TNHH vàng Phước Sơn gần 140 tỉ đồng (bao gồm cả tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế). Trong đó có trên 94,5 tỉ đồng thuế tài nguyên; gần 15,5 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp…

Số tiền thuế còn nợ của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu gần 13 tỉ đồng (bao gồm cả tiền phạt chậm nộp thuế).

Trước khi quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trích nộp tiền gửi tại các ngân hàng mà 2 Công ty này mở tài khoản (các ngân hàng ở TP.Đà Nẵng), Cục Thuế Quảng Nam đã có nhiều biện pháp yêu cầu chấp hành việc nộp thuế nhưng cả Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đều chưa thực hiện.

Không chỉ nợ thuế đối với nhà nước mà Công ty TNHH vàng Phước Sơn còn liên quan đến lùm xùm nợ nần của nhiều cá nhân, tổ chức ở khu vực Quảng Nam.

Bản điện tử Báo Pháp Luật TP.HCM (ngày 27-12-2013) đưa tin, từ sáng sớm ngày 26-12-2013, khoảng 200 người dân thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đã dựng lều lán, mang theo dao, búa đến trước cổng nhà máy luyện vàng của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (thuộc tập đoàn Besra) chặn xe ra vào, gây sức ép đòi công ty trả nợ. Nhiều người dân đòi phá cửa nhà máy, đập hàng rào. Người dân còn mang theo cả xong nồi, mì gói, gạo và thực phẩm dựng lán với ý định ở ngay trước cổng nhà máy công ty này để đòi nợ bằng được.

Theo người dân, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thiếu nợ tiền mua lương thực, thực phẩm... của người dân lên đến hàng chục tỉ đồng và không chịu chi trả khiến người dân hoang mang.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn còn nợ các DN, đơn vị khác hàng chục tỉ đồng gồm: nợ Công ty CP TM và DV Phước Sơn 4 tỉ đồng (buộc công ty này phải đóng cửa cây xăng); nợ các doanh nghiệp nhà nghỉ, vận tải số tiền hơn 4,5 tỉ đồng… nhiều nhất là nợ Công ty Khai thác Vật liệu và Xây dựng công trình Quảng An hơn 24 tỉ đồng.

Theo N.Quốc

duchai

Cùng chuyên mục
XEM