Hà Nội chính thức đặt tên cầu Nhật Tân

06/12/2014 08:49 AM |

Ngày 5-12, HĐND TP Hà Nội nhất trí đặt tên công trình cầu nối địa phận quận Tây Hồ qua sông Hồng sang huyện Đông Anh là cầu Nhật Tân.

Đây là câu cầu có điểm đầu nối với đường Võ Chí Công (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đến điểm cuối nối với đường Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh). Cầu có chiều dài hơn 3,7km, rộng 33,2m.

Cây cầu này trước đó cũng đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Hiroshi Fukada đề xuất với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đặt tên là cầu "Hữu nghị Việt - Nhật".

Ngoài đặt tên công trình cầu Nhật Tân, HĐND TP cũng đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 25 đường phố, công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội.

>> Lùi thời gian thông xe cầu Nhật Tân đến tháng 1/2015

Theo Xuân Long

Cùng chuyên mục
XEM