Giải pháp nhà ở kết hợp kinh doanh từ Kiến trúc sư Marcia Codinachs

27/01/2016 08:00 AM |

Liệu có thể hay không khi kết hợp 3 trong 1: văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày và nhà ở.


Phá vỡ mọi định kiến về những bất tiện khi kết hợp kinh doanh và ở, với phố thương mại Galleria, Kiến trúc sư (KTS) Marcia Codinachs đã đưa ra một giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chi phí mặt bằng luôn là vấn đề của các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, đặc biệt là với những nghành hàng đòi hỏi không gian trưng bày như trang trí nội thất, thời trang cao cấp, mỹ phẩm… Bởi vì họ luôn phải tốn thêm một khoản tiền đáng kể hàng tháng để trả cho các chi phí thuê showroom, kho hàng. 

Một nghiên cứu cho thấy, chi phí này chiếm khoảng 20% doanh thu hàng tháng của các công ty. Đó là chưa kể giá thuê mặt bằng ở những vị trí tốt luôn tăng theo từng năm. Trong khoảng từ 3 - 5 năm, những DN như thế này đều phải đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn.

Như một câu trả lời cho bài toàn khó trên, KTS. Marcia Codinachs, nguyên Trưởng khoa kiến trúc trường đại học Barcelona, đã đề nghị một giải pháp về mặt bằng cho các DN vừa vào nhỏ với phố thương mại Galleria. Chọn Galleria nghĩa là bạn đang chọn 3 trong 1, một văn phòng làm việc thoáng đãng, hiện đại; một không gian sáng tạo, mang đậm tính mỹ thuật cho các hoạt động trưng bày và một nơi sống tiện nghi, hiện đại.

Galleria tôn lên vẻ đẹp của phong cách kiết trúc vùng Địa Trung Hải.

Với mục đích ngay từ đầu là nhà ở kết hợp kinh doanh nên trong thiết kế của Galleria, KTS. Marcia Codinachs rất chú trọng đến độ thoáng cũng như tính thẩm mỹ của các không gian. Điều này thể hiện qua những ô cửa rộng, kiến trúc kính lược bỏ hoàn toàn vách tường trước và sau và thay vào đó là một hệ kính rộng lớn khiến cho góc nhìn từ phía trong của ngôi nhà được mở rộng tối đa. Mặt khác, kết cấu cáp căng cường lực, triệt tiêu hoàn toàn cột chống mang đến sự thoáng đãng thích hợp cho nhu cầu sử dụng đa dạng kinh doanh, làm văn phòng, gallery…

Bên cạnh đó, với kết cấu được chia làm 5 tầng (1 hầm - 1 trệt - 1 lửng - 2 lầu), Galleria giúp các DN có thể dễ dàng bố trí và phân bổ công năng cho từng tầng. Tầng trệt và lửng mang đậm dấu ấn kiến trúc Tây phương với trần cao, thoáng, phù hợp để làm nơi trưng bay cho các mặt hàng cao cấp và đòi hỏi nhiều không gian như: trí nội thất, thời trang cao cấp, nhà hàng, xe nhập, gia dụng cao cấp, gallery…

Tầng hầm với sức chứa lên đến 9 ô tô có thể vừa làm nơi để xe cho khách, vừa là nơi cất giữ hàng hóa. Tầng hầm có cầu thang bộ và thang máy lên thẳng các khu vực khác nhau trong nhà, thuận tiện khi di chuyển mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư cần thiết cho các khu vực khác nhau.

Với lầu 1 được thiết kế khoa học, tối ưu hóa về không gian thích hợp để làm văn phòng làm việc. Trong khi lầu 2 được xử lý không gian thông minh, cách tiếp nối uyển chuyển, điều khí và điều tiết ánh sáng tinh tế, khiến cho khu vực này này dù không chệch khỏi tính thần thoáng đạt của kiến trúc nhưng vẫn đủ sự kín đáo, ý nhị và mềm mại để làm nơi ở. 

Liên quan đến thiết kế của Galleria, KTS. Marcia Codinachs cho biết thêm: “Tại Galleria, chúng tôi đã đưa định nghĩa hoàn toàn mới về sự sang trọng, đó là cách sử dụng vật liệu ,cách sử dụng không gian, cách kết nối và đặt để các chi tiết cùng với nhau như cửa sổ, trần, sàn…Ở vùng Caribbean, âm nhạc là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống. Đưa giai điệu vào thiết kế là một mục tiêu mà tôi không bao giờ bỏ lỡ, đó cũng là một điều các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở Galleria”.

“Tôi thường nói rằng sự thành công của dự án phụ thuộc vào chất lượng của nhà phát triển dự án. Với nhà phát triển dự án tốt, dự án có nhiều xác suất thành công. Trong dự án này, Kiến Á là nhà phát triển dự án rất tốt. Chúng tôi đã đạt được tối đa mục tiêu ban đầu, từ phong cách Địa Trung Hải, cho đến màu sắc, ánh sáng, về không gian và thậm chí chống được độ rung tiếng ồn. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với đứa con tinh thần của mình".

 

 

A.D

Cùng chuyên mục
XEM