Giá USD của các ngân hàng tăng vọt

16/03/2015 10:53 AM |

Sáng nay 16/3, tỷ giá VND/USD của các ngân hàng tăng vọt từ 30 - 45 đồng so với cuối tuần trước, trong đó giá bán đều lên trên 21.440 đồng/USD.

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá lúc 10h20 niêm yết ở mức 21.380 – 21.440 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 45 đồng so với cuối tuần trước. So với đầu giờ sáng, tỷ giá tăng thêm 35 đồng.

Giá USD của Vietinbank tăng 30 đồng so với cuối tuần trước lên 21.375 – 21.450;  của BIDV là 21.380 – 21.440 đồng, cũng tăng tương tự.

Trong nhóm cổ phần, tỷ giá sáng nay của Techcombank tăng 30 đồng lên 21.350 – 21.445 đồng/USD. Một loạt các ngân hàng khác cũng điều chỉnh tăng tương tự, với tỷ giá của  Eximbank là 21.360 – 21.440 đồng/USD, của DongABank là 21.355 – 21.450 đồng, của Sacombank là 21.350 – 21.450 đồng/USD.

Như vậy, BIDV và Vietcombank đang niêm yết giá mua USD cao nhất thị trường, trong khi giá bán ra cao nhất thuộc về DongABank.

Tuần trước, giá USD của các ngân hàng cũng đã tăng từ 10 – 15 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD vẫn chưa ngừng đi lên. Tại thị trường Hà Nội sáng nay, giá USD phổ biến ở mức 21.720 – 21.760 đồng/ USD, tăng 40 đồng so với cuối tuần qua. Tuần trước, giá USD tự do đã tăng khoảng 30 đồng. Kể từ sau Tết đến nay giá USD trên thị trường tự do tăng khoảng hơn 200 đồng/USD.

Theo nguồn tin từ báo Đại biểu nhân dân, giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do trong tuần qua xuất phát từ tin đồn NHNN sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá 1%. Tuy nhiên, giới ngân hàng cho rằng tin đồn chỉ là tin đồn và khó xảy ra khả năng điều chỉnh tỷ giá ở thời điểm này.

NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện cung – cầu ngoại tệ trên thị trường vẫn bình thường. Lãnh đạo phụ trách mảng ngoại hối của một số ngân hàng thương mại cũng khẳng định vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ chính đáng của doanh nghiệp và người dân và trên thị trường không xuất hiện áp lực điều chỉnh tỷ giá.

Tỷ giá USD tăng mạnh so với nội tệ không phải là xu hướng riêng ở Việt Nam mà đang phổ biến trên thế giới. Cho đến nay đã có khoảng 25 nước tham gia vào cuộc “chiến tranh tiền tệ” qua việc hạ giá đồng nội tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Hiện đồng bạc xanh của Mỹ đang neo ở mức cao nhất 12 năm so với rổ tiền tệ, và dự báo còn tăng nữa trước khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tuần này.

>> [Q&A] Tất tần tần về kỷ lục 12 năm: 1 Euro = 1 USD

35768Tiến Phương

Cùng chuyên mục
XEM