Giá dầu tiếp tục "rơi" khi IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

21/01/2015 10:13 AM |

Trong phiên giao dịch ngày 20/1, giá dầu thế giới giảm sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo về sức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, làm dấy lên tâm lý lo ngại trong giới đầu tư về nhu cầu tiêu thụ dầu thô.

Chốt phiên này, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2015 giảm 2,3 USD xuống 46,39 USD/thùng, giữ một khoảng cách không xa so với mức đáy kể từ tháng 3/2009. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2015 giảm 85 xu Mỹ xuống 47,99 USD/thùng.

Theo chuyên gia phân tích Myrto Sokou thuộc Sucden, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 2/2015 đã phải chịu sức ép lớn khi IMF trong báo cáo cập nhật "Triển vọng kinh tế thế giới" đã hạ dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,5% trong năm nay, trong bối cảnh đà tăng trưởng suy yếu tại hầu hết các nền kinh tế lớn, ngoại trừ Mỹ.

Trong khi đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ dự báo về mức giá dầu trung bình trong năm 2015 xuống còn 55 USD/thùng đối với dầu Brent và 52 USD/thùng đối với dầu WTI. Tuy nhiên, Moody’s dự đoán: sang năm 2016, giá hai loại dầu này sẽ tăng lên mức tương ứng 65 USD/thùng và 62 USD/thùng.

>> Greenland: Giấc mơ triệu phú tan theo giá dầu

Theo Kim Dung

Cùng chuyên mục
XEM