Giá dầu rơi xuống dưới 49 USD/thùng

24/07/2015 10:51 AM |

Nỗi lo lắng về nguồn cung dư thừa và lực cầu yếu triệt tiêu sự hỗ trợ từ đà giảm giá của đồng USD.

Kết thúc phiên hôm qua (23/7), giá dầu thô biển Bắc tương lai rơi xuống mức thấp nhất nhất kể từ tháng 4, trong khi giá dầu WTI đóng cửa ở dưới mức 49 USD lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3 và rơi vào thị trường con gấu. Nỗi lo lắng về nguồn cung dư thừa và lực cầu yếu ớt triệt tiêu sự hỗ trợ từ đà giảm giá của đồng USD.

Với mức 48,45 USD/thùng, giá dầu WTI đã giảm 21% so với mức đóng cửa 61,43 USD/thùng của ngày 10/6. Mức giảm 20% được coi là rơi vào “thị trường con gấu”.

Đầu phiên, đồng USD giảm giá đã hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã nhanh chóng tăng giá trở lại sau khi báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1973, thể hiện thị trường lao động vẫn đang tăng trưởng khá vững chức.

Cả giá dầu thô biển Bắc và dầu WTI đều đang hướng tới tháng giảm hơn 10%.

Tình trạng dư thừa nguồn cung được dự báo là sẽ trầm trọng hơn bởi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và phương Tây chắc chắn sẽ khiến nguồn cung cho thị trường dầu thế giới tăng thêm hàng triệu thùng.

Tình trạng dư cung và nỗi lo lắng về kinh tế Trung Quốc cũng khiến giá đồng và nhôm rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM