Gạo Việt dự báo thắng thầu tại Philippines vì giá rẻ?

15/09/2015 17:59 PM |

Dù kết quả cuộc đua cung cấp 750.000 tấn gạo, loại 25% tấm cho Philippines với dự báo khả năng Việt Nam giành được thắng lợi là rất lớn. Tuy nhiên, giá lúa gạo thị trường nội địa vẫn tiếp tục xu hướng sụt giảm trước khi kết quả được công bố vào ngày 17/9.

Việt Nam sẽ thắng thầu?

Trao đổi với người viết về phiên thầu này, ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát (Bến Tre) - doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết nếu không có gì thay đổi, khả năng doanh nghiệp trong nước giành được thắng lợi trong cuộc đua này là rất lớn. Vì so với Thái Lan và Campuchia là hai đối thủ được Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) mời tham dự phiên thầu cung cấp gạo cho quốc gia này hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cạnh tranh hơn rất nhiều.

Cụ thể, theo dẫn chứng của ông Tuấn, đối với gạo 5% tấm, giá chào bán của Thái Lan hiện đang cao hơn 30 USD/tấn so với mức 320-330 USD/tấn của Việt Nam, còn của Campuchia cao hơn đến 100 USD/tấn. Còn đối với gạo 25% tấm, trong khi giá chào bán của Việt Nam là 315-325 USD/tấn, thì của Thái Lan và Campuchia lần lượt là 325-335 và 405-415 USD/tấn.

Với tương quan giá cả như đã nêu trên, ông Nguyễn Đình Bích, chuyên gia phân tích thị trường lúa gạo Việt Nam từng, cho biết Việt Nam và Thái Lan là hai ứng viên nặng ký nhất trong cuộc đua bán gạo cho Philippines.

Thực tế, trang thông tin chuyên nghiên cứu và phân tích thị trường lúa gạo thế giới (Oryza.com), cho biết các nhà xuất khẩu gạo Campuchia vừa thông tin có thể không tham gia phiên thầu mua 750.000 tấn gạo của Philippines do không thể cạnh tranh được với Việt Nam và Thái Lan về giá bán.

“Chi phí sản xuất của chúng tôi vẫn cao hơn nhiều nước khác, do vậy chúng tôi sẽ xem xét tham gia vào các phiên thầu tiếp theo khi có thể hạ giá bán”, Oryza.com dẫn lời Tổng giám đốc Công ty nông nghiệp Green Trade của Campuchia cho biết.

Trong khi đó, ông Tuấn của Thịnh Phát khẳng định: “Trừ khi Thái Lan được Chính phủ trợ cấp thì cái đó không biết, chứ với giá bình thường giống như là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lẫn nhau hiện nay, thì rõ ràng bây giờ mình (Việt Nam) có ưu thế hơn rất lớn”.

Nếu tính luôn lần mở thầu này, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Philippines đã mở thầu mua gạo tổng cộng 4 lần. Trong đó đợt chào mua lần này có số lượng lớn nhất là 750.000 tấn, cao hơn phiên mở thầu lớn nhất trước đó vào tháng 2-2015 (500.000 tấn) đến 250.000. Từ đầu năm đến nay, quốc gia này cũng đã nhập khẩu tổng cộng 750.000 tấn gạo theo G2G, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam là 550.000 tấn và Thái Lan 200.000 tấn.

Giá trong nước giảm 100 - 150 đồng/kg

Bà Ngô Ngọc Yến, Giám đốc doanh nghiệp gạo Yến Ngọc (TPHCM), cho biết sau thông tin Việt Nam tham dự phiên thầu cung cấp 750.000 tấn gạo (theo thỏa thuận liên Chính phủ- G2G), loại 25% tấm cho Philippines, giá lúa gạo thị trường nội địa vẫn tiếp tục xu hướng sụt giảm so với trước đó.

Cụ thể, gạo nguyên liệu của giống IR 50404 tại thị trường chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang được doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mua vào với giá dao động chỉ 6.000-6.100 đồng/kg tùy chất lượng, giảm 100-150 đồng/kg so với mức giá hồi cuối tuần trước.

Còn tại An Giang, Đồng Tháp và Thành phố Cần Thơ, giá gạo nguyên liệu của giống IR 50404 cũng giảm khoảng 100-150 đồng/kg so với cuối tuần trước và hiện được doanh nghiệp xuất khẩu mua vào với giá chỉ còn khoảng 6.050-6.150 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân, bà Yến cho biết xuất khẩu chậm, trong khi đó, mưa xuất hiện liên tục mấy ngày qua là nguyên nhân khiến giá lúa, gạo thị trường nội địa tiếp tục sụt giảm.

Ở chiều ngược lại, giá gạo chào xuất khẩu hiện vẫn ổn định so với trước thời điểm có thông tin Việt Nam sẽ tham dự phiên thầu bán 750.000 tấn gạo cho Philippines. Cụ thể, một số doanh nghiệp xuất khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cho biết gạo 5% tấm hiện được chào bán với giá 320-330 USD/tấn và loại 25% tấm có giá 315-325 USD/tấn.

Huỳnh Văn

Cùng chuyên mục
XEM