Đường sắt đô thị số 3 được vay bổ sung 2.300 tỷ đồng

14/12/2014 09:56 AM |

Tuyến đường sắt đô thị số 3 sẽ được tài trợ thêm khoản vay ưu đãi 85 triệu Euro, tương đương gần 2.300 tỷ đồng.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông báo: Pháp khẳng định tài trợ vốn vay ưu đãi bổ sung cho tuyến đường sắt đô thị thí điểm – tuyến số 3 của thành phố Hà Nội – với giá trị khoản vay 85 triệu Euro, tương đương gần 2.300 tỷ đồng.

The đó, ngày 12/12, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đã ký một nghị định thư tài chính tài trợ 85 triệu Euro, từ Quĩ Dự trữ các nước Mới nổi (RPE) của Chính phủ Pháp, cho tuyến đường sắt đô thị thí điểm – tuyến số 3 của thành phố Hà Nội.

Nghị định thư mới này bổ sung vào nguồn vốn RPE 250 triệu Euros đã ký kết, trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn thi công tích cực.

Pháp cho biết sẽ hỗ trợ dự án tuyến đường thí điểm này thông qua các khoản tài trợ ưu đãi từ Quĩ Dự trữ các nước Mới nổi và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), bên cạnh Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Theo định hướng quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai) có chiều dài 21km, nối khu vực phía Tây với trung tâm thành phố và khu vực phía Nam, cắt tuyến 1 tại vị trí ga Hà Nội. Trong đó, đoạn tuyến từ Nhổn đến ga Hà Nội hiện đang được chuẩn bị xây dựng theo dự án của TP Hà Nội.

>> Vì sao các dự án đường sắt đô thị đều đội vốn?

Bảo Bảo

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM