Đưa nhiều công nghệ nông nghiệp của Israel đến Việt Nam

15/07/2014 09:00 AM |

Ngày 14.7, Diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Israel diễn ra tại Hà Nội.

Ông Omri Horowitz - Chủ tịch Ban Việt Nam - Israel thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp Israel đang đầu tư vào nông nghiệp ở Việt Nam. Điển hình là Dự án trồng các loại hoa, rau, cà chua, dưa chuột, ớt ngọt.

Dự án trang trại thực nghiệm về trình diễn bò sữa tại TP.HCM với kinh phí 1 triệu USD do Israel tài trợ (sẽ trở thành trung tâm đào tạo chăn nuôi bò sữa cho toàn khu vực Đông Nam Á).

Ngoài ra còn nhiều lĩnh vực tiềm năng khác trong ứng dụng công nghệ nông nghiệp của Israel, như công nghệ tưới tiêu rất phù hợp và cần thiết với điều kiện đất chật, người đông ở Việt Nam, hay công nghệ sau thu hoạch - giúp xuất khẩu các nông sản khó bảo quản của Việt Nam như vải thiều...

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam mỗi năm hơn 27 tỷ USD, cao gấp 9 lần so với Israel. Thế nhưng giá trị kinh tế trên mỗi ha đất canh tác nông nghiệp của Israel cao gấp 10-20 lần so với Việt Nam. Bởi vậy, nếu tiếp thu được những tiến bộ kỹ thuật của Israel thì ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ càng phát triển mạnh mẽ.

>> Nông nghiệp nước ta quá thiếu công nghệ

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM