Dự án 10.000 tỷ ở Đà Nẵng, ông chủ là ai mà sánh ngang tòa nhà cao nhất thế giới?

29/02/2016 21:18 PM |

Giới đầu tư địa ốc khá bất ngờ với một dự án bất động sản vừa được công bố với tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, được xây dựng tại Tp. Đà Nẵng.

Điều đáng chú ý đó là chủ đầu tư của dự án này gần như ít được biết tới trên thị trường. Không phải những “ông lớn” như Vingroup, Novaland, tập đoàn BRG hay là một tên tuổi lớn ở Đà Nẵng như Trung Nam Group hay công ty 579, mà đó lại là một cái tên còn lạ lẫm –Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng.

Chủ đầu tư dự án này cho biết họ đã hợp tác với những tên tuổi đẳng cấp thế giới như nhà thiết kế đến từ Anh, nhà quản lý đến từ Pháp, kết cấu điện nước từ Singapore. Cùng với nhà thầu cung cấp vách và cửa sợi thủy tinh Collodin, thang máy Mitsubishi, Daikin, Toto,…những đơn vị đã tạo nên những công trình đẳng cấp như tòa nhà cao nhất Thế giới Burj Khalifa tại Dubai, công trình bậc nhất Thế giới Marina Bay Sands tại Singapore. Và họ cho biết dự án này cũng sẽ là một tuyệt tác.

Tháp Burj Khalifa tại Dubai, được xây dựng cách đây hơn 10 năm, nhưng tới nay chưa có công trình nào có thể sánh với tổ hợp công trình này dù nhiều năm qua có hàng trăm tòa nhà chọc trời được mọc lên. Được xem là công trình đẩy lùi các giới hạn trong kiến trúc và xây dựng với chiều cao 164 tầng (828m), với tổng vốn đầu tư lên tới 1,69 tỉ USD.

Tháp Burj Khalifa tại Dubai
Tháp Burj Khalifa tại Dubai

Công trình mất tới 5 năm để hoàn thành với lượng nhân công khoảng 12.000 người, dù công trình được xây với tốc độ rất nhanh cứ sau 3 ngày là thêm 1 tầng mới mọc lên.

Còn với Marina Bay Sands là công trình quá nổi tiếng của Singapore, một quần thể nghỉ mát hỗn hợp trị giá tới 5,7 tỷ USD, có chiều cao 55 tầng, và được xem là một trong những danh hiệu khách sạn đắt giá nhất thế giới. Công trình có thể gây ấn tượng với bất cứ khách du lịch nào đến Singapore.

Marina Bay Sands tại Singapore
Marina Bay Sands tại Singapore

Trở lại với dự án của PPC An Thịnh Đà Nẵng có tên Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng, được giới thiệu gồm chung cư cao cấp 47 tầng (khoảng 1000 căn hộ), và 1 khối khách sạn và căn hộ condotel cao 58 tầng.

Công trình này được xây dựng trên khu đất 21.800m2 trên đường Phạm Văn Đồng-Võ Nguyên Giáp (trước đây là khu đất Ánh Dương của tập đoàn HUD), cách bãi biển Mỹ Khê khoảng 100m.

Dự án Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng dự kiến tổng mức đầu tư 10.000 tỉ đồng (tương khoảng 454 triệu USD), nhưng đó cũng chỉ mới dừng lại ở con số. Trước mắt, chủ dự án này cũng chỉ khởi công xây dựng tòa condotel 47 tầng vào tháng 3/2016, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng. Để triển khai PPC Đà Năng cho biết đã liên kết với Vietinbank cung cấp tín dụng cho dự án.

Để có thể trở thành công trình hiện hữu, sánh ngang đẳng cấp với Burj Khalifa hay Marina Bay Sands, có lẽ Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng còn phải qua một chặng đường dài khi mà dự án vẫn còn đang là bãi đất trống, mới chỉ được quây tôn. Hay đó chỉ là những lời quảng cáo có cánh để “dụ” khách hàng?

Dự án Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng được người dân quan tâm, hình ảnh thực tế công tác treo biển giới thiệu chủ đầu tư được người dân chia sẻ trên internet.
Dự án Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng được người dân quan tâm, hình ảnh thực tế công tác treo biển giới thiệu chủ đầu tư được người dân chia sẻ trên internet.

Hơn nữa, đến nay tiềm lực thực sự của chủ dự án đến đâu vẫn còn bỏ ngỏ. Được biết, PPC An Thịnh Đà Nẵng có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, công ty được thành lập vào tháng 9 năm 2014, ngành nghề kinh doanh chính là xử lý rác thải, nước thải, phá dỡ công trình, xây nhà…

Chủ tịch HĐQT PPC An Thịnh Đà Nẵng là ông Nguyễn Kháng Chiến sinh năm 1964 tại Hà Nội. Qua tìm hiểu được biết ông Chiến là một doanh nhân sở hữu nhiều công ty đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khu công nghiệp và hệ thống các sân golf.

Trong đó, gồm có khu công nghiệp Đông Quế Sơn quy mô trên 211ha tại Quảng Nam, hiện đang do Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam có vốn điều lệ 100 tỉ đồng quản lý; Khu công nghiệp Bình Xuyên 287ha ở Vĩnh Phúc,Khu công nghiệp Yên Quang trên 200ha cũng tại Vĩnh Phúc do Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình quản lý, KCN Nhân Hòa 78ha ở Bắc Ninh, KCN Lương Sơn ở Hòa Bình…

Cùng hệ thống các sân golf như An Việt (Hòa Bình), Bảo Ninh (Quảng Ninh), Bàn Long (Vĩnh Phúc), Gia Khau (Vĩnh Phúc), Phúc Tiến (Hòa Bình).

Theo Nhật Minh

Cùng chuyên mục
XEM