Đồng hồ Thụy Sĩ "đảo điên" vì Trung Quốc chống tham nhũng

10/05/2013 15:31 PM |

Đã qua rồi thời hoàng kim với doanh số bán hàng tăng chóng mặt của các hãng đồng hồ nổi tiếng xa xỉ tại Thụy Sĩ kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng nhắm tới giới lãnh đạo lắm tiền của quốc gia này.

Theo dữ liệu thương mại từ Biểu đồ Ngày (CHART OF THE DAY) của Thụy Sĩ, lượng đồng hồ của quốc gia này được Trung Quốc nhập khẩu đã giảm 24% trong quý I năm nay. Ngoài ra, số tàu hàng vận chuyển tới Hồng Kông cũng đã giảm mất 9,3%. 

Công ty Hermes International SCA cho rằng hiện tượng giảm doanh số bán các mặt hàng đồng hồ do nền kinh tế Trung Quốc đang trải qua thời kỳ giảm tốc tăng trưởng. Tuy nhiên, Tập đoàn LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA – nhà sản xuất những mặt hàng xa xỉ hàng đầu thế giới, nhận định hiện nay, các nhà bán lẻ Trung Quốc đang nhập lượng hàng đồng hồ Thụy Sĩ thấp hơn nhiều so với dự báo. 

Hồi năm ngoái, ông Dương Đạt Tài – một quan chức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị cắt chức sau khi những bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy ông này đeo 11 chiếc đồng hồ đắt tiền tại nhiều sự kiện khác nhau. Theo Tân Hoa Xã, đây chính là lý do ông Dương đã đặt cho nickname "Anh Đồng hồ". 

"Chiến dịch chống tham nhũng đanh ảnh hưởng lớn tới doanh số bán các loại đồng hồ xa xỉ. Những chiếc đồng hồ đắt tiền đã trở thành món quà tặng khá phổ biến. Song chúng lại là những thứ đồ dễ nhìn thấy nhất và ám chỉ tới nạn tham nhũng", James Roy – nhà phân tích cấp cao thuộc Nhóm Nghiên cứu Thị trường Trung Quốc tại Thượng Hải nói. 

Trong đó, hãng Hengdeli chịu tổn thất khá lớn do số lượng đơn đặt hàng mua đồng hồ đắt tiền sụt giảm mạnh. Thậm chí, doanh số bán hàng của Hengdeli còn thấp hơn cả những tập đoàn quy mô toàn cầu như Swatch hay Richemont - 2 công ty chia sẻ thị trường thế giới. 

Theo giới phân tích, chính việc thi hành chính sách miễn thuế và đồng tiền yếu, Hồng Kông – quốc gia nhập khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lớn nhất thế giới, đã trở thành trung tâm thương mại nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục. 

Chủ tịch Tập Cận Bình chính thức nhậm chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái đã yêu cầu giới quan chức nước này giảm tần suất nhận những món quà đắt tiền cũng như cấm sử dụng các dòng xe hạng sang như Porsche trong giới quân đội. Yêu cầu trên của ông Tập nhằm giảm bớt những cáo buộc liên quan tới nạn tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Thậm chí, chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm nay, doanh thu của các nhà hàng lớn chuyên phục vụ đại tiệc tại Trung Quốc cũng hứng chịu tình cảnh thất thu lần đầu tiên trong hơn 3 thập niên qua. Ngay cả giá bán rượu Mao Đài – loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc, cũng bất ngờ giảm mạnh.

Theo Minh Thu

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM