ĐHCĐ Ngân hàng Đông Á: Chủ tịch Cao Sỹ Kiêm rút khỏi HĐQT, thương vụ với ABBank vẫn là con số 0

21/07/2015 16:57 PM |

Ông Trần Phương Bình, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đông Á Bank, mở đầu phiên khai mạc đại hội bằng lời xin lỗi toàn bộ cổ đông về việc các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2014 không đạt được như kế hoạch đề ra.

Sáng nay 21/7, Ngân hàng Đông Á tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 23 năm 2015. Theo chương trình đại hội, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng trong năm nay, và bổ sung 13 ngành nghề kinh doanh chính từ nay đến năm 2020.

Năm 2014 chỉ hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2014 được trình bày tại đại hội, tính đến ngày 31/12/2014, tổng tài sản hoạt động của ngân hàng đạt 87.108 tỷ đồng, tăng 105% so với đầu năm 2010. Vốn điều lệ trong giai đoạn 5 năm (2010-2014) đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm 2010. Tổng nguồn vốn huy động đạt 79.954 tỷ, tăng 118% so với đầu năm 2010. Dư nợ tín dụng đạt 51.850 tỷ, tăng 51% so với đầu năm 2010.

Riêng năm 2014, tổng thu nhập thuần đạt 2.126 tỷ đồng, trong đó thu nhập ngoài lãi thuần đạt 643 tỷ, tăng 109% so với năm 2013 và chiếm 30% tổng thu nhập thuần của ngân hàng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 511 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013 và chiếm 24% tổng thu nhập thuần của ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế dự phòng năm 2014 của Đông Á Bank đạt 602 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau dự phòng đạt 35 tỷ, tương ứng 7% kế hoạch.

Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROA) và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt tương ứng là 0,03% và 0,61%. Thu nhập lãi cận biên năm 2014 là 2,05%.

Theo Dong A Bank, bắt nguồn từ những khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành ngân hàng trong 2 năm gần đây, một số mục tiêu chiến lược chưa thực hiện được theo đúng tiến độ, chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh suy giảm do phải tập trung xử lý nợ xấu và trích lập quỹ dự phòng rủi ro.

Theo đó, dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 31/12/2014 đạt 51.850 tỷ đồng, giảm 2,26% so với năm 2013.

Trong năm qua, Đông Á Bank đã bán nợ cho VAMC 3.921 tỷ đồng, do đó cũng ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng. Nếu tính luôn khoản nợ đã bán cho VAMC thì dư nợ tín dụng của Đông Á Bank tăng 5,13% so với năm 2013.

Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 3,76% trên tổng dư nợ

Nợ xấu tính đến cuối năm 2014 là 1.947 tỷ đồng, giảm 170 tỷ đồng so với năm 2013 (tương đương 8%). Tỷ lệ nợ xấu là 3,76%/tổng dư nợ cho vay khách hàng, giảm 0,24% so với năm 2013.

Ngân hàng đã thu hồi nợ khách hàng 716 tỷ đồng; số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro trong năm qua là 329 tỷ đồng; cơ cấu nợ 3.545 tỷ. Ngoài ra, ngân hàng đã thu nợ ngoại bảng 31,9 tỷ đồng. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu đến cuối năm 2014 là 49%.

Kế hoạch lợi nhuận 200 tỷ cho năm 2015

Dự kiến, trong năm 2015 ngân hàng sẽ phấn đấu nâng tổng tài sản đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 12,7%; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 88.000 tỷ đồng, tăng 13,4%; tổng dư nợ cấp tín dụng 65.665 tỷ, tăng 7,0%; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng giảm dưới mức 3% theo quy định; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 200 tỷ, tăng 471,4%. Trong đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng lên 6.000 tỷ đồng, tăng 20,0%.

Đến năm 2020, vốn điều lệ của ngân hàng Đông Á có khả năng sẽ đạt từ 8.000 đến 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu từ 15-20%.

Kinh Đô sẽ là cổ đông lớn của Đông Á Bank

Ông Trần Phương Bình, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đông Á Bank, mở đầu phiên khai mạc đại hội bằng lời xin lỗi toàn bộ cổ đông về việc các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2014 không đạt được như kế hoạch đề ra.

Căn cứ tờ trình tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng trong năm nay, công ty CP Kinh Đô (KDC) là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật để trở thành nhà đầu tư chiến lược của ngân hàng Đông á và công ty cam kết sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu trong đợt Đông Á Bank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng này.

Theo đó, toàn bộ 100.000.000 cổ phiếu tăng thêm trong đợt phát hành này sẽ bán hết cho KDC, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó, số cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ ngày ngân hàng Đông Á hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3/2015 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng thêm 1.000 tỷ đồng này được dùng cho việc đảm bảo và tăng cường khả năng thanh toán và cho vay tại SGD, chi nhánh và các phòng giao dịch trên toàn hệ thống của ngân hàng.

Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT, phần tăng vốn điều lệ còn lại từ 6.000 tỷ lên 10.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện trong những năm tiếp theo. Phương án tăng vốn từ 5.000 tỷ lên 10.000 tỷ đồng như sau: tăng 100% so với thời điểm hiện nay, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Chào bán theo 3 đợt: toàn bộ 100 triệu cổ phần trong đợt đầu tiên này sẽ bán cho KDC; đợt 2 từ 6.000 – 8.000, triển khai ngay sau khi thực hiện thành công việc nâng vốn lên 6.000 tỷ đồng; đợt 3, từ 8.000-10.000 tỷ đồng sẽ được triển khai ngay sau đợt 2 thành công.

Ông Cao Sĩ Kiêm sẽ từ nhiệm

Tại đại hội, ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch HĐQT, cũng đã trình bày tờ trình xem xét ý kiến về việc dời thời gian bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 8 (2015-2020) đến thời điểm thích hợp trong năm 2015. Đông Á Bank cũng đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời. Lý do: vốn điều lệ tăng lên nên nhân sự thay đổi, thiếu nghị quyết HĐQT, và cổ đông chiến lược sẽ nắm giữ vị trí quan trọng. Riêng ông Kiêm sẽ xin rút khỏi HĐQT trong năm nay. Sắp tới sẽ có một đại hội bất thường để bầu nhân sự HĐQT mới.

Cổ đông bức xúc về giá cổ phiếu

Cổ đông tỏ ra bức xúc về việc Đông Á Bank kinh doanh không hiệu quả trong năm 2014, nhất là việc cổ động không nhận được cổ tức.

“Từ một ngân hàng lớn mạnh trong nhiều năm qua, đến nay Đông Á Bank đã không cạnh tranh tốt trên thị trường, không phát triển được như trước phần lớn do nợ xấu. Vậy nếu có một HĐQT mới thì kế hoạch giải quyết thực trạng này thế nào? Nếu tiếp tục kéo dài thì cổ đông không chấp nhận. Dù nhiều dù ít thì cổ đông cũng phải nhận được một ít cổ tức, chứ thế này thì không”, một cổ đông nói.

Một cổ đông khác thì nói rằng HĐQT cho cổ đông biết trong cơ cấu nợ hiện nay, số nợ xấu đã bán cho VAMC, vậy Đông Á Bank xử lý những người gây ra nợ xấu này như thế nào. Tiền là tiền của cổ đông, tối thiểu cổ tức tối thiểu phải đạt 5-10%, chứ trong năm nay đều ở con số 0% mặc dù liên tục huy động vốn. Giá cổ phiếu của Đông Á Bank chỉ bằng một ly cá phê đen thì thật… khó hiểu!

Ông Trần Phương Bình, giải thích rằng nếu không đồng hành cùng khách hàng thì họ sẽ rất khó khăn trong làm ăn. Nếu như các khách hàng không có khả năng thu hồi nợ, ngân hàng siết tài sản cầm cố để bán thu hồi nợ thì khó khăn thêm chồng chất. Do vậy, ngân hàng phải trích lập dự phòng. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đông Á đã thu hồi nợ hơn 60 tỷ đồng, hạch toán lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng, huy động tín dụng cũng tăng trưởng hơn. Hiện nay, cả hệ thống đang tập trung xử lý nợ xấu, thậm chí ngân hàng sẽ bán một số tài sản để giảm nhiều khoản nợ.

“Bản thân chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trong hoạt động quản trị điều hành. Ngân hàng xin nợ cổ đông việc tạm ngừng bầu cử HĐQT, và tiếp tục rà soát mọi hoạt động của chúng tôi. Trách nhiệm này sẽ được thể hiện thông qua việc tích cực xử lý nợ xấu, đưa Đông Á Bank trở lại vị trí là một trong 5 ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam”, ông Bình nói.

Thương vụ với ABBank vẫn là con số 0

Cũng theo ông Bình, trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, trong năm qua ngân hàng An Bình đã đặt vấn đề xem xét hợp nhất với nhau. Theo đó, ban đầu An Bình cũng đã chấp nhận tiên quyết là xóa tên ngân hàng An Bình, giữ lại tên Đông Á hậu sáp nhập. Tuy nhiên, qua nhiều lần thương thuyết, kết quả hợp nhất đến nay vẫn là con số 0.

“Nếu nói về tiềm năng phát triển, Đông Á Bank vẫn tự hào vẫn có nhiều tiềm năng hơn một số đơn vị được đánh giá là mạnh hơn chúng ta. Vẫn còn vài ngân hàng đặt vấn đề với Đông Á Bank về việc hợp nhất. Tuy nhiên, dựa trên nền tảng phát triển 23 năm, Đông Á Bank sẽ khắc phục những hạn chế, do vậy sẽ chưa tính đến chuyện sáp nhập với ai. Đông Á cũng chưa vội để niêm yết trên sàn chứng khoán. Mọi vấn đề này sẽ được bàn bạc sau khi có HĐQT mới”, ông Bình nói thêm.

Theo Đăng Khải

Cùng chuyên mục
XEM