Dầu thô: Từ chủ lực thu ngân sách, đến không bằng khoản "nợ khó đòi của ngành thuế”

14/12/2015 11:51 AM |

Từ “chủ lực” của nguồn thu ngân sách, tỷ trọng từ thu dầu thô đã rớt xuống chỉ còn 6% trong tổng thu ngân sách, thậm chí thấp hơn khoản nợ đọng 76.000 tỷ đồng của các doanh nghiệp chây ì nợ thuế.

“Thu dầu thô đã không còn là nguồn có tỷ trọng quyết định như 5-10 năm trước”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết trên VTV tối 13/12.

Giá dầu thô thế giới đã sụt xuống mốc 36 USD/thùng, nhỉnh hơn 1/2 mức giá đưa ra trong dự toán thu ngân sách 2015.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Tuấn khẳng định thu ngân sách từ dầu năm 2015 đã đạt và vượt, khi đem về khoảng 65.000-66.000 tỷ đồng.

“Giá dầu đúng là đã xuống ngưỡng 36 USD mỗi thùng, nhưng đây là giá cho các tháng trong tương lai chứ không ảnh hưởng đến thu ngân sách của năm 2015”, ông Tuấn lý giải.

Mức 66.000 tỷ đồng thu ngân sách từ dầu là rất thấp so với mức thu của những năm trước đó. Mức thu này chỉ chiếm tỷ trọng 6% trong tổng thu, còn thấp hơn cả phần nợ đọng thuế - 76.000 tỷ đồng.

Trong phần nợ đọng thuế trên, có tới 34.000 tỷ đồng là nợ thuế của các doanh nghiệp có tiền nhưng chưa chịu trả.


Nguồn: Bộ Tài chính.

Nguồn: Bộ Tài chính.

Giá dầu thô thế giới từng chạm mốc 140 USD/thùng hồi năm 2008, giờ đã rớt xuống mốc 36 USD/thùng. Mức sụt giảm giá dầu đã kéo thu ngân sách từ dầu xuống thấp.

Từng là “nguồn chủ lực” trong tổng thu ngân sách khi chiếm tỷ trọng tới 27% trong tổng thu, nhưng nay, nguồn thu từ dầu chỉ còn 6%.

“Chúng tôi đã xây dựng các phương án rất cụ thể, không chỉ là những kịch bản cho giá dầu ở mức 60, 50, 45 USD mỗi thùng mà trường hợp 40, 35 thậm chí 30 USD một thùng cũng đã được tính toán”, Thứ trưởng Tuấn cho biết.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM