Đàn ông đơn thân tiến hành biểu tình chống Giáng sinh ở thủ đô Tokyo

20/12/2015 15:51 PM |

Những người đàn ông Nhật đơn thân đã tiến hành biểu tình “chống tư bản” bằng cách phản đối hoạt động bán lẻ ăn theo mùa Giáng sinh ở Tokyo.

Các cuộc biểu tình chống chủ nghĩa tư bản có thể mang nhiều hình thức khác nhau. Mùa đông năm nay, những người biểu tình như vậy nhắm đến hoạt động mua sắm dịp Giáng sinh ở Tokyo vào hôm 19/12.

Theo AFP, khoảng hai chục nam giới bất mãn diễu hành trên đường phố thủ đô Nhật Bản giơ cao biểu ngữ với nội dung “Đập tan lễ Giáng sinh”.

Hoạt động biểu tình này diễn ra ở một phố mua sắm sầm uất của Tokyo, nơi các cặp đôi và các gia đình đang hối hả mua sắm cho dịp lễ Giáng sinh.

Những người biểu tình – đa phần là các nam giới đơn thân rỗi hơi, nói với các nhà báo rằng họ đang diễu hành vì là không lành mạnh và việc thương mại hóa lễ hội mùa đông quan trọng nhất là kết quả của quá trình toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa.

Trưởng nhóm biểu tình Kakumeiteki Hi-mote Domei (Liên đoàn những Người thua cuộc Nổi dậy), nói: “Trong thế giới này, tiền bạc được bòn rút từ những người đang yêu, và những người sung sướng ủng hộ chủ nghĩa tư bản”.

Anh này nhận xét: “Giáng sinh là sự kiện có tính biểu tượng cao nhất cho hiện tượng này”.

Cuộc biểu tình không chỉ nhằm vào ý thức hệ mà còn hướng tới cả các thái độ đạo đức trong xã hội.

Một người trong số họ nói với AFP: “Những người nam giới không được yêu thích nhiều – những người không có bạn gái hay chưa kết hôn, thường bị phân biệt đối xử thái quá”.

Noel không phải là ngày nghỉ hay ngày lễ tôn giáo chính thức ở Nhật Bản. Dịp này đóng vai trò như dịp hẹn hò yêu đương của các bạn trẻ, còn đêm giao thừa Tết Dương là dịp để các gia đình đoàn viên.

Trước đó nhóm “Liên đoàn những Người thua cuộc Nổi dậy” đã tiến hành biểu tình phản đối Ngày Valetine, cũng với lý do sự kiện này bị thương mại hóa để khiến người dân phải mua nhiều thứ mà họ chẳng cần.

Cùng chuyên mục
XEM