Đại diện NHNN có thể tham gia điều hành Eximbank

08/08/2015 10:46 AM |

Vấn đề nhân sự cấp cao ở Eximbank sắp "ngã ngũ" khi ngân hàng này đang chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Ngày 21/7, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sau 3 tháng trì hoãn. Đại hội đã diễn ra từ 8h sáng đến gần 17h chiều cùng ngày – một đại hội cổ đông có thời gian dài kỷ lục, và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cổ đông.

Các vấn đề cổ đông chất vấn lãnh đạo ngân hàng này trong gần 3 giờ đồng hồ chủ yếu xoay quanh thù lao của HĐQT, đầu tư vào Eximland và những khúc mắc về lý do vì sao chưa thể bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới dù nhiệm kỳ cũ đã kết thúc, và rằng cần thiết phải “thay máu” lãnh đạo để Eximbank tốt lên.

Vấn đề liên quan Eximbank đã được đặt ra trong cuộc phỏng vấn về hoạt động tái cơ cấu ngân hàng của TBKTSG với tư lệnh ngành ngân hàng Thống đốc Nguyễn Văn Bình mới đây. Thống đốc đã trả lời rằng, Eximbank là ngân hàng không có một cổ đông đủ lớn, mà cổ đông nhỏ lẻ nhiều, cổ đông có một vài phần trăm cũng không ít, để cầm chịch. Trong hội đồng quản trị có những người cổ phiếu thực có thấp, đứng tên hộ thì nhiều. Quyền lợi thực của người ta bé nhỏ, nhưng quyền lợi mà người ta đang vận hành lại lớn. Do đứng hộ tên, người ta không chú trọng đến hoạt động ngân hàng, mà chỉ quan tâm cổ tức. Một ngân hàng không lo làm, chỉ lo chia cổ tức, làm sao phát triển được?

Trước hiện trạng đó, theo Thống đốc, thanh tra giám sát NHNN phải vào cuộc, thanh tra rõ ràng cổ đông - cổ phần cổ phiếu, đối chiếu với quy định pháp luật, đặc biệt xem xét nguồn gốc tiền đầu tư cổ phần, có tiền ảo không. NHNN sẽ đi đến cùng, làm rõ trắng đen. Chính vì thế trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông chưa cho bầu nhân sự hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc.

Ông Bình cho biết, hiện tại kết luận thanh tra đã hoàn tất, trong tháng 8/2015 sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường, NHNN thông qua số cổ phần của Vietcombank nắm giữ, có thể sẽ đưa nhân sự của NHNN vào điều hành, quản lý.

Và thực tế tại đại hội của Eximbank, đại diện Vietcombank cũng tham dự đại hội với tư cách là một cổ đông lớn. Đại diện này thậm chí đã có những chất vấn với lãnh đạo Eximbank về thù lao của HĐQT và đề nghị câu trả lời của ông Lê Hùng Dũng rằng sẽ thu hồi khoản tiền (hơn 33 tỷ đồng – PV) trả lại cho cổ đông, đưa vào nghị quyết đại hội và hạch toán đúng quy định.

Còn vấn đề nhân sự ở Eximbank thực sự vẫn rất “nhức nhối” không chỉ từ hồi tháng 4 đến đại hội mà cả sau đai hội. Chia sẻ với PV tại đại hội của Eximbank, một cổ đông đại diện cho tổ chức cho biết có thể sau 1 tháng sẽ tổ chức đại hội bất thường, song cho đến nay (ngày đại hội), vấn đề nhân sự vẫn chưa được NHNN thông qua. Thậm chí, theo vị cổ đông này, trước thềm đại hội diễn ra, có nhiều dự báo rằng Eximbank lại một lần nữa phải khất cổ đông, song may rằng NHNN đã chấp thuận cho tổ chức luôn.

Việc Vietcombank phải thoái vốn ở Eximbank là điều chắc chắn phải diễn ra theo quy định của Thông tư 36. Theo một chuyên gia, nếu NHNN đưa người đại diện vào HĐQT của Eximbank lần này, chứng tỏ vấn đề nhân sự cấp cao ở ngân hàng vẫn còn nhiều rắc rối. Tuy nhiên sự có mặt của NHNN cùng với các đại diện nhóm cổ đông mới sẽ giúp hoạt động của HĐQT tốt đẹp hơn, giúp Eximbank sớm trở lại vị thế đã từng có trên thị trường, cũng như giúp Vietcombank có thể thoái vốn một cách dễ dàng hơn.

Theo Tùng Lâm

Cùng chuyên mục
XEM