Đà Nẵng: Khánh thành nhiều công trình kỷ lục lớn nhất thế giới

28/03/2013 15:50 PM |

Ngày 29/03, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức khánh thành cùng một lục 3 công trình có kỷ lục lớn nhất thế giới: Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cáp treo Bà Nà nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975).

Trong đó, được chú ý nhất là việc khánh thành cầu Rồng. Cây cầu thép có thiết kế đặc biệt nhất thế giới mô phỏng con rồng từ thời nhà Lý, đầu rồng có thể phun nước, lửa. 

Với kinh phí đầu tư 1.749 tỷ đồng, cầu Rồng có trọng lượng 900 tấn, chiều dài khoảng 665 m, nhịp chính dài 200m, chiều rộng 37,5m, có 6 làn xe và lề hai bên dành cho người đi bộ (rộng 2,5m). Cầu Rồng là cây cầu thứ 7 và là cây cầu mới nhất bắc qua sông Hàn. Được biết, sở VHTTDL đã có văn bản trình trình lên UBND TP đăng ký kỷ lục Guiness về cầu rồng có thiết kế đặc biệt này.
 
Cầu Rồng – một trong những công trình trọng điểm của Đà Nẵng sẽ khánh thành vào ngày 29/03
Cây cầu thứ hai là cầu mới Trần Thị Lý – cây cầu  được xem là một cây cầu có kiến trúc độc đáo vào loại nhất nhì VN. Cầu có tổng chiều dài 731 mét với nhịp chính dây văng dài 230 mét, bề rộng mặt cầu 34,5 mét. 

Điểm đặc biệt trong thiết kế cầu là về mặt kiến trúc và kết cấu với độ cao lớn làm điểm nhấn cảnh quan. Việc lựa chọn trụ tháp đơn nghiêng 12 độ, cao 145 mét và dây văng đa mặt phẳng, phần dây phía tây bố trí xoắn không gian như cánh buồm thể hiện nét độc đáo, hiện đại. Cầu còn được trang bị hệ thống quan trắc tự động để ghi nhận các thông số biến đổi của cầu trong quá trình khai thác. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 1709 tỉ đồng.

Cũng trong dịp này, tập đoàn Sun Group cho biết tuyến cáp treo thứ ba ở khu du lịch Bà Nà Hills đã hoàn thành và sẽ tổ chức khánh thành trong dịp lễ kỷ niệm 38 ngày giải phóng Đà Nẵng. Tuyến cáp 3 đi vào hoạt động đã phá vỡ kỷ lục của 2 tuyến cáp cũ với chiều dài 5.771,71m, độ chênh giữa ga đi và ga đến là 1.291m. 

Đây là hệ thống cáp treo được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của hiệp hội cáp treo thế giới và là công trình cáp treo vĩ đại nhất trên thế giới được xây dựng bởi nhà sản xuất Cáp nổi tiếng Doppelmayr -  của Áo và CWA của Thuỵ Sĩ với kinh phí đầu tư lên đến 30 triệu EURO…

Tại đây, những kỷ lục liên tiếp được lập nên như tuyến Cáp treo có chiều dài cáp trên 1 hành trình dài nhất thế giới với độ dài 5.771,61m; tuyến cáp có chênh lệch độ cao trên 1 hành trình lớn nhất thế giới là 1.368,93 m; tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả các loại hình cáp treo hiện có trên thế giới là 11.587m; và tuyến cáp có trọng lượng 141,24 tấn nặng nhất thế giới. 

Đặc biệt, khi đi vào hoạt động, tuyến cáp này sẽ rút ngắn hành trình từ chân núi lên đỉnh núi là 17 phút, tất cả có 86 cabin, sức chứa mỗi cabin là 10 người với công suất 1.500 khách/h, vận tốc 6m/s và nâng tổng công suất phục vụ của 2 tuyến cáp lên đến 3.000 khách/giờ.

Theo Nguyễn Phước

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM