Đã đủ 100.000 chữ ký kêu gọi Nhà Trắng cấm vận Trung Quốc

27/05/2014 17:39 PM |

Mọi lời thỉnh cầu đạt đầy đủ điều kiện sẽ được hồi đáp trong thời gian sớm nhất có thể, Nhà Trắng khẳng định.

Tính đến 3:07 ngày 27/5, thư thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Mỹ xem xét các biện pháp cấm vận thích đáng để trừng phạt hành vi “ngang nhiên coi thường luật pháp được quốc tế công nhận” của Trung Quốc đăng trên trang web Nhà Trắng đã thu thập được 100.591 chữ ký, hoàn thành điều kiện để được Nhà Trắng hồi đáp. 

Trong lời kêu gọi, người phát động phong trào tên tắt là T.D viết: 

"Chúng tôi, cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới kêu gọi Nhà Trắng xem xét các biện pháp cấm vận thích đáng đối với Trung Quốc để trừng phạt hành vi ngang nhiên bất chấp pháp luật hiện hành được quốc tế công nhận và biên giới lãnh thổ các quốc gia, trong việc dịch chuyển giàn khoan dầu Hải Dương 981 khổng lồ vào vùng lãnh hải Việt Nam, gây tổn hại môi trường sinh thái trên Biển Đông.

Chỉ lên án và đấu tranh bằng từ ngữ là không đủ. Chúng tôi kêu gọi Nhà Trắng xem xét các phương án trừng phạt về mặt kinh tế đối với Trung Quốc, đây là phương pháp hiệu quả duy nhất".


Ảnh chụp từ trang web Nhà trắng 3h chiều ngày 27/5.

Trong khẳng định của Nhà Trắng, mọi lời thỉnh cầu đạt đầy đủ điều kiện sẽ được hồi đáp trong thời gian sớm nhất có thể, tuy nhiên tùy vào mức độ phức tạp của từng trường hợp, một số lời thỉnh cầu có thể được hồi đáp chậm hơn một chút. 

Thường thì nhiều quan chức thành viên Ban điều hành sẽ là người đưa ra các hồi đáp cho thư, trong đó có cả đội ngũ nhân viên Nhà Trắng. 

Trong nhiều trường hợp Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ trực tiếp phúc đáp thỉnh cầu, tuy nhiên việc này không thường xuyên xảy ra, và hầu hết các hồi đáp đến từ những quan chức điều hành khác thuộc nhiều cơ quan như Hội đồng kinh tế quốc gia, Hội đồng chính sách quốc gia...

Trên thực địa, trong một diễn biến mới nhất, Tân Hoa Xã đã xác nhận giàn khoan trái phép Hải Dương 981 hoàn thành giai đoạn thứ nhất, dịch chuyển địa điểm và bắt đầu giai đoạn hai vào thứ Ba ngày 27/5.

Theo xác nhận của Cảnh sát biển Việt Nam, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khoảng 100m. 

Trước đó, ngày 26/5, tàu cá của Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm tàu cá DNA 90152 của Việt Nam ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách 17 hải lý. 

10 ngư dân trên tàu đã được các tàu của ngư dân Việt Nam quanh đó vớt lên an toàn. Hiện còn 40 tàu cá Trung Quốc bao vây nhóm tàu cá của Việt Nam tại khu vực trên.

Hiện Tổng thống Philippines đang lo ngại Trung Quốc sẽ lặp lại những gì đang làm với Việt Nam trong lãnh hải của Philippines sau khi nhận được thông báo về các vụ tàu nghiên cứu, thăm dò của Trung Quốc vào gần khu vực dầu lửa Galoc, cách bờ biển đảo Palawan khoảng 60 hải lý.

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times, ông Aquino nhận định Trung Quốc đang chơi “một trò chơi nguy hiểm và chính sách ngoại giao pháo hạm”, có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM