Cưỡng chế tòa nhà 8B Lê Trực trong cảnh 'cửa đóng, then cài'

06/03/2016 15:00 PM |

Sáng nay (6/3), việc cưỡng chế phá dỡ diện tích vi phạm tại công trình 8B Lê Trực, Hà Nội đã được thực hiện. Rất nhiều phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, đài truyền hình có mặt tại đây để đưa tin nhưng chỉ một số ít được vào bên trong tòa nhà tác nghiệp.

Từ 8 giờ ngày 6/3, việc cưỡng chế phá dỡ diện tích vi phạm tại công trình 8B Lê Trực, Hà Nội được thực hiện và kéo dài đến khi phá dỡ hoàn toàn diện tích vi phạm được cơ quan chức năng kết luận. Sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan báo chí, truyền hình đến đưa tin.

Từ sáng sớm hôm nay, đã có rất nhiều phóng viên tới tòa nhà 8B Lê Trực để chuẩn bị tác nghiệp.

Thế nhưng chỉ một số ít phóng viên được vào bên trong tòa nhà tác nghiệp.

Khoảng 9h, bảo vệ tòa nhà đọc tên một số phóng viên báo đài được vào bên trong tòa nhà tác nghiệp. Những phóng viên khác phải ngồi chờ ở ngoài.

Cửa ra vào của tòa nhà luôn trong tình trạng đóng kín và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Phóng viên truyền hình đưa tin từ bên ngoài tòa nhà.

Theo thông báo của UBND phường Điện Biên, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế; chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án, chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ đối với diện tích xây dựng vi phạm.

Hình ảnh cưỡng chế tại tầng cao nhất của tòa nhà 8B Lê Trực sáng nay.

Gần 50 công nhân tham gia cưỡng chế tại tầng 19 của toà nhà.

Phần tum đã được phá dỡ gần xong.

Cùng chuyên mục
XEM