CPI cả nước tăng 0,34% trong tháng 11

24/11/2013 14:30 PM |

Trong 10 khu vực tỉnh thành được đưa ra, Cần Thơ là tỉnh có chỉ số CPI tháng 11 tăng cao nhất, 0,57%. Đà Nẵng là tỉnh "kìm chân" lạm phát tốt nhất, CPI tháng 11 chỉ tăng 0,16%.

Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 11 năm 2013. Sau tháng 9 tăng mạnh do bước vào năm học mới, CPI chững lại trong 2 tháng 10 và 11. 

So với tháng 10, CPI cả nước tăng 0,34%. Như vậy, nếu so với kỳ gốc năm 2009, trong hơn 4 năm, chỉ số giá tiêu dùng cả nước đã tăng 54,91%. 

Tăng mạnh nhất vẫn là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 0,62% so với tháng 10 năm nay. Sau quyết định tăng giá cước 3G, nhóm hàng bưu chính viễn thông nói chung vẫn ghi nhận giảm giá 0,2%, là 1 trong 2 nhóm hàng hóa dịch vụ giảm giá trong tháng 11 năm nay (Nhóm còn lại là Giao thông - giảm 0,34%).

Thuốc và dịch vụ y tế là nhóm có chỉ số giá ổn định nhất, tăng 0,07% so với tháng 10, trong đó nhóm dịch vụ y tế gần như giữ nguyên, chỉ tăng 0,01%. Như vậy, có thể thấy nhóm thuốc chữa bệnh đã tăng hơn 0,07% trong kỳ.

Tính riêng khu vực thành thị, CPI tháng 11 tăng 0,29%, khu vực nông thôn tăng 0,37%. Trong 10 khu vực tỉnh thành được đưa ra, Cần Thơ là tỉnh có chỉ số CPI tháng 11 tăng cao nhất, 0,57%. Đà Nẵng là tỉnh "kìm chân" lạm phát tốt nhất, CPI tháng 11 chỉ tăng 0,16%. 


CPI cả nước từ tháng 1/2012 đến nay

Không nằm trong rổ tính chỉ số giá, trong tháng 11, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ đều giảm so với tháng trước, lần lượt giảm 1,04% và 0,1%. Ghi nhận mức giảm 1,04% trong tháng 11, so với kỳ gốc năm 2009, chúng tôi cũng lưu ý giá vàng đã tăng tới 80,71%, Đô la Mỹ tăng 21,79%. 


Theo Ngọc Lan

duchai

Cùng chuyên mục
XEM