Công ty khai thác dầu đá phiến đầu tiên của Mỹ tuyên bố phá sản

11/01/2015 09:36 AM |

WBH Energy là công ty khai thác dầu đầu tiên của Mỹ tuyên bố phá sản kể từ sau khi giá dầu thô bắt đầu sụt giảm mạnh trong vòng 6 tháng gần đây.

WBH Energy - một công ty nhỏ trong số rất nhiều nhà sản xuất dầu từ đá phiến tại Texas (Mỹ) đã nộp đơn xin phá sản. Việc này đánh dấu WBH Energy là công ty dầu mỏ đầu tiên của Mỹ tuyên bố phá sản kể từ sau khi giá dầu thô bắt đầu sụt giảm mạnh trong vòng 6 tháng gần đây.

Cụ thể theo hồ sơ đệ trình lên Toà án phá sản của Mỹ tại quận phía Tây Texas vào chủ nhật tuần trước, WBH Energy liệt kê tài sản gồm có 10 triệu USD, trong khi đó tổng các khoản nợ lên tới 50 triệu USD. Công ty này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề kể trên.

WBH Energy có trụ sở tại Austin là một công ty tư nhân chủ yếu sản xuất khí đốt và không có thị phần đáng kể trong thị trường dầu mỏ vốn đang bùng nổ, đẩy sản lượng lên cao nhất trong nhiều thập kỷ nay.

Với sự sụt giảm tới 50% trong giá dầu kể từ tháng 6, nhiều nhà sản xuất dầu đã thu hẹp kế hoạch tìm kiếm giếng dầu mới, một số khác thì tạm ngừng khai thác.

>> Đại chiến dầu mỏ: Những ông hoàng Trung Đông vs Tư bản Đá phiến Hoa Kỳ

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM