Công nhân phải thuê người... rút tiền hộ

06/02/2016 08:59 AM |

Do phải xếp hàng kéo dài hàng trăm mét chờ rút tiền lương, có khi chờ cả tiếng đồng hồ đến lượt vào rút thì máy báo hết tiền, hàng trăm công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) phải "thuê" người khác xếp hàng rút tiền hộ.

Mấy ngày nay, nhiều công nhân tại Khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đứng ngồi không yên khi phải xếp hàng rồng rắn trước trụ ATM nhưng không rút được tiền.

Nguyên nhân, hàng ngàn công nhân ở khu công nghiệp này nhà ở vùng nông thôn, ngày Tết về quê không thể rút tiền nên buộc lòng phải rút lương ở các cây ATM tại khu công nghiệp.

Trước mỗi trụ ATM, có vài trăm công nhân lót dép ngồi chờ, xếp thành hàng dài vài trăm mét.

Nhiều công nhân xếp hàng suốt nhiều ngày vẫn không rút được tiền vì máy thường xuyên hết tiền. Không có sự lựa chọn, hàng trăm công nhân phải "liều" thuê người rút tiền giùm với giá 20.000 đồng/thẻ.

Có người "ôm" cùng lúc gần cả trăm thẻ nên khi đã vào được bên trong thùng ATM thì đứng rất lâu để rút tiền. Rất nhiều công nhân phải nhờ người mua cơm hộp và nước uống để "bám trụ" cây ATM.

Tết 2015, nhiều công nhân đã khóc hết nước mắt khi "người rút giùm" sau khi rút xong hàng chục thẻ thì ôm tiền biến mất.

Trước mỗi trụ ATM, có vài trăm công nhân lót dép ngồi chờ, xếp thành hàng dài.
Trước mỗi trụ ATM, có vài trăm công nhân lót dép ngồi chờ, xếp thành hàng dài.

Theo Châu Thức Tâm

Cùng chuyên mục
XEM