Cổ phiếu AirAsia 'lao dốc' 13%

29/12/2014 10:35 AM |

Sáng nay 29/12, cổ phiếu AirAsia đã lao dốc ngay từ đầu phiên giao dịch với mức giảm 12,9% xuống còn 2,56 ringgit/cổ phiếu.

Đây có thể xem là mức giá thấp nhất của cổ phiếu hãng AirAsia kể từ ngày 28-11.

Tính từ đầu năm 2014 đến trước vụ mất tích của chiếc máy bay QZ8501, giá cổ phiếu của hãng máy bay hàng không giá rẻ nổi tiếng nhất châu Á đã tăng đến 21.4%.

Đến thời điểm gần trưa ngày 29-12, cổ phiếu AirAsia đã hồi phục lên mức 2,71 ringgit/cổ phiếu, tương ứng với mức giảm 7,8%.

Đồ thị giá cổ phiếu AirAsia trong 5 ngày qua. Nguồn: WSJ

Đồ thị giá cổ phiếu AirAsia trong 5 ngày qua. Nguồn: WSJ

Hôm qua 28/12, chiếc máy bay Airbus 320 số hiệu QZ 8501 của hãng hàng không AirAsia Indonesia bị mất liên lạc khi đang thực hiện lộ trình từ thành phố Surabaya đến Singapore, chở theo 162 người gồm 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Hiện tại, chính quyền các nước khu vực vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm máy bay mất tích.

Theo trang Accuweather.com, đã có bão trên hành trình bay của AirAsia. Đây là thời điểm có nhiều bão ở Indonesia vì tháng 12 và tháng 1 là thời kỳ ẩm ướt nhất ở đây.

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia, trụ sở đặt tại Malaysia, hiện là cổ đông lớn nhất của hãng hàng không AirAsia Indonesia với 49% cổ phần. AirAsia Indonesia vốn là một đơn vị độc lập với tập đoàn chủ quản của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á AirAsia, gồm chuỗi các công ty con tại Thái Lan, Philippines và Ấn Độ.

Từ năm thành lập 2001 đến nay, AirAsia đã phục vụ 217 triệu lượt hành khách và chưa từng gặp phải tai nạn hàng không (gây chết người) nào.

>> CEO AirAsia gọi vụ máy bay mất tích là ‘ác mộng’

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM