[Chuyển động thị trường] Hơn 5 vạn doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm

02/09/2013 17:49 PM |

Trung Quốc tung tiền mua chuộc Châu Á.

Môi trường đầu tư

[TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam] Kinh tế Việt Nam còn khó ít nhất hai năm nữa: Năm 2011 khoảng 50 nghìn doanh nghiệp chết, năm 2012 có 51 DN lâm vào cảnh tương tự, nửa năm nay 25 nghìn DN ra đi. DN “đi” nhiều thế lấy đâu ra tăng trưởng GDP.

[Tổng cục Hải quan] Kim ngạch xăng dầu nhập khẩu giảm gần 27%: Khối lượng xăng A92 giảm 20%, dầu DO giảm 37%. Tồn khó cao, hàng ế nhiều dẫn đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Nhiều doanh nghiệp thành lập mới để đón đầu cơ hội làm ăn: 8 tháng đầu năm có 52.000 DN thành lập mới, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do sức mua nhích lên, lãi suất thấp

Chuyển động thị trường

Nở rộ mua bán dự án “bất động”: Nhiều doanh nghiệp trường vốn có cơ hội mua lại dự án với giá chỉ bằng nửa hoặc 2/3 số tiền chủ cũ đã đổ vào rồi rót tiền để hoàn thiện dự án.

Tăng thuế dầu ăn nhập khẩu từ 0% lên 5% từ 7/9, giảm dần về 2% vào 2017: biện pháp bảo vệ dầu ăn trong nước

[Ước tính, Bộ Xây Dưng] Cần 700.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp: Hà Nội cần 110 nghìn căn, Tp.HCM cần 134 nghìn căn, Bình Dương cần 104 nghìn căn, Đồng Nai cần 95 nghìn căn …

Nhà đất thổ cư ngoại ô Hà Nội "lên ngôi”: Do giá đất thổ cư ngoại thành giảm từ 30-50% so với thời điểm sốt đất cách đây 1-2 năm; chính chủ có sổ đỏ, mua đứt bán đoạn không kèm các phí dịch vụ như chung cư.

Khối ngoại bán ròng hơn 880 tỷ trong tháng 8: Quỹ VNM rút về 850.000 chứng chỉ quỹ tương đương 307 tỷ đồng, tổ chức Deustche Bank AG London Branch bán ròng 400.000 cổ phiếu VNM và ảnh hưởng của TTCK thế giới do lo ngại căng thẳng Syria.

[BMI] Ngành bánh kẹo tăng trưởng ổn định 10-12% mỗi năm: Tiêu thụ bánh kẹo bình quân ở Việt Nam khá thấp (1,8 kg/người/năm) so với trung bình thế giới là 2,8 kg/người/năm. Và là mục tiêu đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài.

Sau hợp nhất, Pvcombank sẽ tuyển thêm nhân sự? Tính đến 30/06, nhân sự của PVFC và Westernbank là 2.027 người, chưa bằng một nửa so với nhân sự của các ngân hàng quy mô tương đương.

Ngân hàng khốn khó vì nợ dây dưa: một phần do ngân hàng nới lỏng, dễ dãi bỏ qua các uy định để cho doanh nghiệp vay tiền. Giai đoạn tăng trưởng nóng, 70-90% vốn kinh doanh của doanh nghiệp từ nguồn vay ngân hàng.

Nhìn ra thế giới

[NBC News] Nước cờ cao tay của ông Obama khi hoãn đánh Syria: 80% người dân Mỹ muốn tổng thống phải thông qua quốc hội, nhiều nghị sĩ hoài nghi về kế hoạch của chính phủ. Nhanh nhất đến 10/9, Mỹ mới có thể đánh Syria

Trung Quốc dùng tiền đầu tư mua chuộc châu Á? Tập trung vào các nước đang phát triển tại Nam Á và Đông Nam Á nhằm tiếp cận nguồn tài nguyên quan trọng, mở rộng sự phát triển với phương Tây. Năm 2011, Trung Quốc đã đầu tư 74,6 tỷ USD phần lớn vào: Campuchia, Lào, Myanmar, Bangladesh, Nepal,…

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM