Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đón cú sốc thứ 2 từ đầu năm mới

07/01/2016 09:43 AM |

Thị trường chứng khoán Trung Quốc buộc phải đóng cửa sớm sau khi chỉ số CSI 300 tiếp tục lao dốc hơn 7% vào lúc 9h59 phút theo giờ địa phương.

Đây là lần thứ 2 trong tuần, thị trường chứng khoán Trung Quốc buộc phải đóng cửa sớm sau khi chỉ số CSI 300 tiếp tục lao dốc hơn 7% vào lúc 9h59 phút theo giờ địa phương.

Phút hoảng loạn trên thị trường chứng khoán theo sau diễn biến của Ngân hàng trung ương Trung Quốc khi hạ tỷ giá đồng Nhân dân tệ xuống mức thấp kể kể từ tháng 8 năm ngoái.

“Sự suy yếu của đồng NDT đã vượt qua kỳ vọng của nhà đầu tư”, theo Wang Zheng – lãnh đạo công ty đầu tư có trụ sở tại Thượng Hải là Jingxi Investmetn. “Các nhà đầu tư đang hoảng sợ kéo theo dòng vốn ồ ạt tháo chạy”.

Dưới cơ chế mới có hiệu lực từ thứ 2 tuần này, ngay khi chỉ số CSI 300 giảm quá 5% thì thị trường sẽ tự động ngừng giao dịch trong 15 phút. Nếu mức giảm này tang lên 7% thì thị trường sẽ đóng cửa trong nửa ngày.

CSI 300 theo dõi giá trị vốn hóa thị trường của 300 cổ phiếu loại A (những cổ phiếu được giao dịch bằng nhân dân tệ) được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM