Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Trung Quốc xin từ chức?

19/01/2016 08:16 AM |

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) Xiao Gang đã nộp đơn xin từ chức - nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Reuters.

Theo nguồn tin này, ông Xiao, 57 tuổi, bị cho là đã mắc phải nhiều sai lầm trong quản lý, góp phần khiến hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến mất hơn 5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 6/2015.

Nguồn tin nói ông Xiao nộp đơn xin từ chức vào tuần trước, sau khi cơ chế tự động ngắt mạch giao dịch do ông khởi xướng nhằm mục đích hạn chế sự sụt giảm của thị trường bị nhiều người cho chính là nguyên nhân khiến bán tháo càng diễn ra trầm trọng hơn.

Cơ chế ngắt mạch tự động được triển khai vào hôm 4/1, trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2016, và đã bị ngừng chỉ 3 ngày sau đó.

Hiện chưa rõ đơn từ chức của ông Xiao đã được Chính phủ Trung Quốc chấp nhận hay chưa. Nhiệm kỳ của ông Xiao trên cương vị người đứng đầu CSRC phải tới cuối năm 2018 mới chính thức kết thúc.

Tin đồn về việc ông Xiao từ chức xuất hiện sau khi chính ông lên tiếng nhấn mạnh tình trạng “chảy máu chất xám” ở CSRC.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Xiao phát biểu tại hội nghị thường niên của CSRC ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy tuần trước nói cơ quan này đang rất thiếu nhân lực có khả năng để gánh vác trách nhiệm trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc biến động mạnh.

Ông Xiao nói nhiều người làm việc trong CSRC đã nghỉ việc do áp lực quá lớn từ những thay đổi chóng mặt trên thị trường. Ông cho rằng cần có biện pháp để giải quyết tình trạng nhân tài ra đi này.

“Chúng ta cần xử lý tốt để biến áp lực thành động lực”, ông Xiao nói trong bài phát biểu.

Theo An Huy

Cùng chuyên mục
XEM