Chốt nhân sự cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

16/05/2013 16:58 PM |

Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch VFF khóa VI Lê Hùng Dũng.

Đó là phương án nhân sự đã được chốt chính thức trong Hội nghị BCH VFF lần thứ 12 khóa VI diễn ra vào chiều 15/5 tại Hà Nội.

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa VII, về mặt nhân sự, tính đến thời điểm này đã có 41 ứng cử viên tham gia ứng cử vào BCH VFF khóa VII, trong đó có 2 ứng cử viên cho chức danh Chủ tịch như trên.

Trên cơ sở danh sách 41 ứng cử viên được các tổ chức thành viên đề cử vào BCH VFF khóa VII, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và nhất trí chọn ra 23 ứng cử viên để Đại hội VFF khóa VII tham khảo trong quá trình bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Kết quả, tất cả các ứng cử viên cho các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch cũng như vị trí Tổng Thư ký đều nhận được sự tín nhiệm rất cao của tập thể BCH VFF khóa VI.

Trao đổi với báo chí sau Hội nghị, Phó Chủ tịch VFF khóa VI, ông Nguyễn Lân Trung cho biết tham dự Đại hội khóa VII dự kiến sẽ có 116 đại biểu, trong đó có 63 đại biểu chính thức có quyền bỏ phiếu. Mỗi tổ chức thành viên được cử tối đa 2 đại biểu dự, nhưng chỉ 1 đại biểu được quyền bỏ phiếu.

Về phương thức bầu cử, theo Chủ tịch VFF khóa VI Nguyễn Trọng Hỷ, Đại hội khóa VII vẫn tiến hành theo phương thức truyền thống, tức là Đại hội bầu ra BCH rồi tiếp tục bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Các ứng cử viên được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch cần có đề án tranh cử để trình bày tại Đại hội.

Nếu ứng viên Chủ tịch bị trượt có thể ứng cử tiếp 3 vị trí Phó Chủ tịch còn lại, gồm Phó Chủ tịch Tài chính, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông.

Theo ông Nguyễn Trọng Hỷ, bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, nên các vị trí chủ chốt càng cần phải giao cho người có tâm có tầm và quyết đoán.

Theo Hoàng Hà

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM