Chính phủ đóng cửa từng là chuyện bình thường ở Mỹ

30/09/2013 18:02 PM |

10 năm từ 1976 đến 1986, chính phủ Mỹ từng đóng cửa 13 lần, có năm còn đóng cửa 13 lần liền.

Tuần này, thị trường tài chính thế giới lại nóng với chuyện trần nợ công nước Mỹ. Nếu đến đêm ngày 30/9 theo giờ Mỹ (tức quãng trưa ngày 1/10 theo giờ Việt Nam) mà Quốc hội Mỹ chưa thông qua thỏa thuận nới trần nợ công, 800.000 công chức liên bang sẽ phải nghỉ việc tạm thời, hàng ngàn khách du lịch dù vẫn có thể vào nước Mỹ nhưng khó kiếm được chỗ tham quan do các công viên và bảo tàng đều sẽ đóng cửa.

Người ta sợ việc chính phủ đóng cửa một phần là vì thật khó tưởng tượng toàn bộ cơ quan hành pháp của cường quốc số một thế giới lại có thể ngừng hoạt động, dù chỉ một ngày. 

Thực tế thì ngược lại, dù lần cuối cùng chính phủ Mỹ đóng cửa đã xảy ra từ đầu năm 1996, nhưng đây lại chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ trong quãng thời gian 20 năm trước đó.

Theo trang Google Plus của TS. Lê Hồng Giang, trong thời gian đó, chính phủ Mỹ đã đóng cửa tới 17 lần. Năm 1977, thậm chí chính phủ Mỹ còn đóng cửa tới 3 lần trong 3 tháng liền, với tổng cộng 28 ngày.

Thời Tổng thống Ronald Reagan, hầu như năm nào chính phủ cũng đóng cửa, có năm còn đóng cửa 2 lần (1982).

Tới trưa mai, biết đâu công chức Mỹ lại có mấy ngày nghỉ ngơi, nếu nối được đến cuối tuần thì tuyệt! Cựu TT Mỹ Bill Clinton bắt đầu vụng trộm với thực tập sinh Monica Lewinsky vào tháng 11 năm 1995, đúng ngày thứ hai sau hôm chính phủ chính thức đóng cửa.

Quỳnh Oanh

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM