Chiêu mới của Ả rập Saudi: Tăng giá dầu tại châu Á, giảm ở Mỹ

08/01/2015 11:21 AM |

Những nhà sản xuất dầu thuộc sở hữu nhà nước như công ty Saudi Aramco sẽ tăng giá dầu thô tại châu Á nhưng lại giảm giá tại khu vực châu Âu và Mỹ.

Ả rập Saudi sẽ tăng giá dầu bán tại khu vực châu Á vào tháng 2. Động thái này cho thấy, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu muốn tạm ngưng chiến thuật giảm giá dầu để bảo vệ thị phần.

Cụ thể, trong tuyên bố chính thức vào ngày 5/2, công ty Ả rập Saudi Oil Co. nói rằng họ sẽ bán loại dầu thô Arab Light với giá 1,4 USD/thùng, ít hơn mức giá trung bình của khu vực trong tháng 2 tới. Trong khi đó, vào tháng 1, công ty này đã giảm giá dầu tới 2 USD, mức giảm cao nhất trong vòng 14 năm. Tuy nhiên, hãng này chỉ giảm giá tại 11 nước và tăng ở 6 nước khác. Dầu Brent giảm 5,9% vào ngày 5/2.

Giá dầu giảm 32% kể từ khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC quyết định vẫn duy trì sản lượng của họ trong ngày 27/11. Mục tiêu mà Ả rập Saudi và một số thành viên OPEC khác nhắm tới là khiến các nhà sản xuất dầu từ đá phiến tại Mỹ và một số nhà sản xuất khác phải chia sẻ gánh nặng của việc cắt giảm nguồn cung. Khi Aramco giảm giá vào tháng 11, nó đã thúc đẩy hoạt động đầu cơ để giữ thị phần.

Dư thừa nguồn cung

Những nhà sản xuất dầu thuộc sở hữu nhà nước như công ty Saudi Aramco cho biết sẽ tăng giá dầu thô tại châu Á nhưng lại giảm giá tại khu vực châu Âu và Mỹ.

Trước đó vào tháng 10, công ty này đã khiến thị trường dầu mỏ chao đảo khi tuyên bố hạ giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm tại châu Á. Dấu hiện này cho thấy các thành viên thuộc OPEC chấp nhận không tăng giá để cố bảo vệ thị phần. Tiếp theo đó vào tháng 1 vừa qua, giá dầu thô Arab Light lại tiếp tục giảm ở khu vực châu Á, xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm.

Nguồn cung thừa thãi của các nhà sản xuất ngoài OPEC khiến dầu thô Brent rơi vào thị trường đầu cơ hạ giá trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới sụt giảm. Các nhà sản sản xuất dầu đến từ Trung Đông thì đang gia tăng cạnh tranh với các nhà sản xuất từ Mỹ Latin, Bắc Mỹ và Nga để tranh giành những khách hàng châu Á.

“Đang diễn ra một trận chiến quyết liệt giành thị phần và sẽ không bên nào chịu giảm sản lượng cả”, Tariq Zahir – giám đốc công ty tư vấn Tyche Capital Advisors nói.

Trong buổi họp mới nhất của OPEC, tổ chức này tuyên bố vẫn giữ mục tiêu sản lượng ở mức 30 triệu thùng mỗi ngày. Tuy vậy, các thành viên tổ chức này đã liên tục sản xuất nhiều hơn mức này trong vòng 7 tháng liên tiếp tính đến tháng 12 dù chính OPEC đã dự báo rằng nhu cầu thị trường về dầu thô sẽ giảm trong thời gian tới.

>> Đằng sau vẻ 'ung dung tự tại' của Ả rập Saudi trong bão giá dầu giảm

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM