Chiêu bẩn “dìm” đối thủ trong cuộc chiến tôm giống

26/03/2013 10:25 AM |

Ngày 23.1.2013, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất Cty Việt - Úc khi ban giám đốc đi vắng nên không thể cung cấp tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Ban giám đốc Cty TNHH Việt – Úc hoạt động sản xuất tôm giống tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị xử lý trách nhiệm của Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận (HHTG) - vì hành động gây thiệt hại kinh tế cho DN trong thời gian qua.  

Văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Tờ trình của HHTG gửi đến các cơ quan nhà nước và phát ngôn với cơ quan thông tin đại chúng nhiều thông tin sai sự thật, đồng thời cá nhân lãnh đạo hiệp hội đã thực hiện hành vi phát tán tài liệu chưa có kết luận của cơ quan thanh tra nhằm dụng ý xấu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã gây tổn thất về uy tín, thiệt hại về kinh tế không những cho Cty TNHH Việt-Úc mà còn xâm hại đến uy tín thương hiệu tôm giống tỉnh Bình Thuận. Theo đó, “tờ trình kiến nghị” của HHTG cho rằng: “Theo thông tin từ Cty TNHH Nam Miền Trung - Bình Thuận về việc Cty TNHH Việt - Úc Bình Thuận gia hóa tôm bố mẹ thẻ chân trắng trên diện rộng”. 

Trong khi từ trước đến nay Cty TNHH Nam Miền Trung chưa có bất kỳ một văn bản nào gửi đến cơ quan chức năng phản ánh việc lai chọn tôm giống bố mẹ thẻ chân trắng tại Cty Việt - Úc. Cách đặt vấn đề của “tờ trình kiến nghị” này cho thấy, HHTG trở thành “người phát ngôn” của Cty Nam Miền Trung, trong khi Cty Nam Miền Trung không phải là thành viên HHTG. 

Theo luật sư Đặng Huỳnh Lộc (Đoàn Luật sư TPHCM) - người đại diện pháp lý cho Cty Việt – Úc - “tờ trình kiến nghị” nói trên sau đó đã được Cty TNHH Nam Miền Trung fax đến các đại lý phân phối tôm giống cả nước với dụng ý làm mất uy tín Cty Việt - Úc. Trong khi việc làm này không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Cty TNHH Nam Miền Trung. 

Đó là chưa nói đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. “Chúng tôi cũng đề nghị làm rõ việc từ đâu Cty Nam Miền Trung có được “Tờ trình kiến nghị” của hiệp hội gửi cơ quan nhà nước để chuyển đi các nơi” - luật sư Lộc nói. 

Ngoài ra từ “tờ trình kiến nghị” của Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận số 09/HHTGBT do ông Phan Tuấn Cự - Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận (và là chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất tôm giống Tuấn Cự) - ký ngày 7.1.2013; ngày 21.1.2013 Chánh thanh tra thủy sản Bình Thuận ra Quyết định số 15/QĐ-TTTS thành lập đoàn thanh tra Cty Việt - Úc “về điều kiện sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản”, trong đó ông Phan Tuấn Cự là thành viên. 

Ngày 23.1.2013, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra đột xuất Cty Việt - Úc khi ban giám đốc đi vắng nên không thể cung cấp tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Lẽ ra đoàn thanh tra ghi nhận thực tế này và ghi vào biên bản lý do Cty Việt-Úc “chưa” hoặc “không” cung cấp được hồ sơ nguồn gốc 26.600 tôm thẻ có trọng lượng 20-40g/con; 200 con tôm sú trọng lượng 100g/con; 85.000 con tôm thẻ Posts 28 và 8 hồ Mysis. Nhưng đoàn thanh tra đã lập biên bản cho rằng: Số tôm nói trên “không có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ...”, từ đó đã gây hiểu lầm cho các cơ quan xử lý. 

Điều đáng nói hơn, chỉ 1 ngày sau (24.1.2013) Cty Nam Miền Trung đã có trong tay biên bản thanh tra nói trên và đã chuyển fax đến các đại lý phân phối tôm giống và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước, gây hiểu lầm, làm tổn thất đến uy tín cho Cty Việt - Úc với mục đích cạnh tranh không lành mạnh. 
“Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập biên bản thanh tra nói trên được fax đến Trung tâm Trại giống nước mặn Nam Định, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định từ số máy fax của Cty TNHH Thông Thuận, trong khi Giám đốc Cty Thông Thuận là ông Trương Hữu Thông, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận thành viên đoàn thanh tra” - ông Đặng Huỳnh Lộc - cho biết. 
Như tin đã đưa, ngày 13.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cùng Cty Việt – Úc đã tổ chức họp báo công bố kết luận kiểm tra liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Tôm giống đối với việc nuôi khảo nghiệm tôm bố mẹ của Cty Việt – Úc.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh này đã bác bỏ thông tin Cty Việt - Úc nhập lậu tôm giống không rõ nguồn gốc trà trộn bán ra bên ngoài như dư luận trong thời gian qua, làm người nuôi tôm hoang mang và ảnh hưởng đến uy tín của tôm giống Bình Thuận. 

Đồng thời việc nuôi khảo nghiệm của Cty Việt – Úc là việc làm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích, bởi hiện VN chưa chủ động được nguồn tôm giống bố mẹ. Xuất phát từ những chiêu bẩn trong kinh doanh đã làm Cty Việt – Úc thiệt hại nặng về kinh tế khi 50% hợp đồng với các đối tác trên cả nước bị hủy.

Theo P.Nhiên

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM