Chi phí khủng bố Paris bằng giá một chiếc túi Hermes

26/11/2015 11:56 AM |

Các quan chức chống khủng bố Mỹ ước tính bọn khủng bố chỉ phải chi khoảng 10.000 USD, tương đương giá một chiếc túi hàng hiệu Hermes, để tổ chức các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô nước Pháp.

Các vụ tấn công tại sáu địa điểm ở Paris đêm 13-11 cướp đi sinh mạng của 129 người và làm hơn 350 người khác bị thương.

Tuy nhiên kênh NBC dẫn lời các quan chức chống khủng bố Mỹ cho biết bọn khủng bố chỉ phải chi vỏn vẹn 10.000 USD để mua vũ khí, chất nổ, sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển.

“Dù các vụ tấn công có tính tổ chức cực cao nhưng phương pháp giết người của chúng không có gì là phức tạp. Đó là những quả bom đơn giản và súng” - một quan chức Mỹ nhấn mạnh. Bọn khủng bố phải chi số tiền lớn nhất để mua súng tiểu liên AK-47 trên thị trường chợ đen.

Theo báo cáo của chính phủ Pháp, số lượng vũ khí lậu tại nước này trong những năm qua liên tục tăng vọt. Ở châu Âu các băng đảng tội phạm bán súng AK-47 trên thị trường chợ đen nhan nhản như bán rau. Chuyên gia Kathie Lynn Austin của tổ chức Conflict Awareness Project cho biết gần đây quân đội Nga nâng cấp đồng loạt súng AK-47.

Do đó những phiên bản AK-47 đời cũ tràn ngập thị trường chợ đen. Trên Internet, bọn khủng bố ở Pháp có thể mua một khẩu AK-47 chỉ với giá chưa đến 2.000 USD. Mua với số lượng nhiều thậm chí còn được giảm giá đáng kể.

Trong khi đó loại thuốc nổ “Mẹ của quỷ Satan” mà bọn khủng bố sử dụng thực tế rất dễ chế tạo từ các nguyên vật liệu thông thường, bày bán ở các siêu thị. Con số 10.000 USD chỉ là muối bỏ biển so với nguồn lực tài chính của IS, tổ chức ước tính đã thu được tới 1 tỷ USD trong năm 2014 theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các vụ tấn công khủng bố khác cũng có chi phí không lớn. Ví dụ như vụ đánh bom các đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998 hay vụ đánh bom tàu USS Cole năm 2000 cũng có chi phí chỉ khoảng 10.000 USD.

Vụ tấn công 11-9 làm thay đổi lịch sử nước Mỹ có chi phí khoảng 500.000 USD. Tuy nhiên các chuyên gia chống khủng bố cho biết năm 2001 Al-Qaeda có ngân sách lên đến 35 triệu USD. Do đó con số này không thấm vào đâu so với sức mạnh tài chính của nhóm khủng bố này.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG

Cùng chuyên mục
XEM