Cập nhập: Máy bay Đài Loan rơi khiến 12 người thiệt mạng

04/02/2015 15:30 PM |

Máy bay số hiệu GE 235 chở theo 58 người đã rơi xuống sông Keelung sau khi bay từ sân bay Songshan Taipai tại Đài Loan.

Theo thông tin mới nhất, chiếc máy bay mang số hiệu GE 235 của hãng hàng không TransAsia gặp nạn tại Đài Loan đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn thứ 2 trong khoảng thời gian chưa đến 1 năm với hãng hàng không của Đài Loan.

Cũng theo nhà chức trách Đài Bắc, hiện phát hiện 16 người bị thương và 30 người mất tích. Có tổng cộng 53 hành khách trên chuyến bay (51 người lớn, 2 trẻ em) và 5 thành viên phi hành đoàn. Điểm đáng nói là có 2 người trên một chiếc xe taxi cũng bị thương do máy bay này va quệt phải trước khi rơi xuống sông Songshan.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ nhưng theo hình ảnh ghi lại của một camera từ một chiếc xe thì chiếc GE 235 đã quay một góc, đổi hướng tới gần với một cây cầu, va chạm với một chiếc taxi và sau đó rơi xuống sông.

Chiếc máy bay nội địa thuộc dòng ATR72-600 của hãng hàng không TransAsia chở theo 58 người đã gặp nạn tại Đài Loan. Thông tin sơ bộ cho thấy ít nhất 10 người bị thương.

Cụ thể, máy bay số hiệu GE 235 chở theo 58 người đã rơi xuống sông Keelung sau khi bay từ sân bay Songshan Taipai tại Đài Loan.

Thông tin sơ bộ cho thấy, 10 người vẫn còn mắc kẹt trong máy bay và khoảng 10 người khác được đưa tới bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn.

Được biết, chiếc máy bay GE 235 đang trên đường tới hòn đảo ngoài khơi Kinmen. Trước khi rơi xuống sông, chiếc máy bay này dường như đã bị đâm vào một cầu treo trên đường cao tốc.

TransAsia là một hãng hàng không tư nhân có trụ sở tại Đài Loan. Trong năm 2014, 48 người đã bị chết sau vụ tai nạn của chiếc ATR-72 khi cố gắng hạ cánh bất thành do thời tiết xấu tại thành phố đảo Magong.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ việc:

>> Tai nạn máy bay khiến 47 người thiệt mạng ở Đài Loan

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM