Các tập đoàn dầu khí kiện Luật mới do tổng thống Obama ban hành

25/03/2015 10:30 AM |

Cùng ngày khi tổng thống Obama cho ra mắt luật nhằm thắt chặt vấn đề dùng kỹ thuật bơm thủy lực để khai thác dầu khí đá phiến trên đất của liên bang, các công ty năng lượng đã khiếu kiện để chống lại luật đó.

Ngành dầu khí đã dậy sóng vào thứ 6 nhằm chống lại đạo luật mới của Mỹ về việc sử dụng kỹ thuật khoan thủy lực trên đất công, chỉ vài phút sau khi tổng thống Obama cho ban hành sắc lệnh.

Trong vấn đề được xem như khởi đầu cho việc xâm phạm vào quyền lợi của ngành dầu khí, Hiệp hội các nhà khai thác dầu khí độc lập Mỹ (IPAA) và liên minh năng lượng phương Tây đã kiện Bộ Nội vụ Mỹ. Các tập đoàn và những công ty khác cũng có thể sẽ đưa vụ việc này ra tòa.

Đạo luật mới sẽ yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu về những hóa chất sử dụng trong quá trình bơm thủy lực và có những bước để ngăn chặn rò rỉ từ các giếng dầu và khí trên phần đất của liên bang. Đạo luật không có quy định về những giếng dầu trên đất tư nhân.

Bơm thủy lực, gồm việc bơm một lượng lớn nước, cát và các hóa chất sâu vào lòng đất với áp lực lớn nhằm bẻ gãy liên kết giữa đá và dầu khí từ các giếng khoan, sau đó nhiên liệu sẽ được bơm lên.

Các tập đoàn miêu tả về điều luật đã được soạn thảo trong gần 4 năm là “gánh nặng không cần thiết” cho ngành công nghiệp và đã yêu cầu tòa án Liên bang ở quận Wyoming bãi bỏ luật trên.

Các tòa án thường hay tuân theo chính quyền khi xác định sự cần thiết của những đạo luật như thế này, đặt ra một rào cản lớn cho những nhóm liên quan trong vụ này có thể vuợt qua, Thomas Lorenzen của công ty luật Dorsey và Whitney cho biết.

“Ngành công nghiệp cần phải lập ra các luận điểm … rằng không có căn cứ cơ bản cho việc chính quyền có thể kết luận rằng có mối nguy hiểm nào mà không được luật của bang chỉ ra”. Lorezen nói, người đã từng làm việc cho Bộ Tư pháp với vai trò là trưởng trợ lý từ năm 2004 đến 2013.

Các nhà môi trường học đã kết luận rằng phương pháp bơm thủy lực, việc làm giúp giải phóng dầu và khí trong đá, gây ô nhiễm không khí và nguồn nước uống. Những người ủng hộ ngành công nghiệp dầu khí đã phản bác với ý kiến cho rằng việc làm này đã được thực hiện một cách an toàn trong nhiều thập kỷ qua.

Luật của Bộ Nội vụ thể hiện “một phản ứng cho sự lo lắng không có căn cứ” và “đi ngược lại luật pháp”, IPAA và Liên minh năng lượng phương Tây đã nói như thế trong vụ kiện của họ.

Các nhóm tranh cãi rằng đạo luật là không cần thiết bởi vì chúng sao chép phần lớn tiêu chuẩn mà các bang đã đặt ra.

Theo công ty luật BakerHostetler đại diện nguyên đơn, các tập đoàn lo ngại rằng việc yêu cầu các bên công khai hoạt động sẽ buộc các công ty phải tiết lộ những thông tin thiết kế kỹ thuật của mình, những thông tin đáng ra được bảo vệ dưới luật liên bang.

>> Mất việc hàng loạt trong ngành dầu khí thế giới

Phương Uyên

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM