Các nước lớn gây thất vọng với chỉ số PMI

24/04/2015 08:27 AM |

PMI của Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp đã rơi xuống mức dưới 50 điểm, có nghĩa là hoạt động sản xuất bị thu hẹp.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) được nhiều nước công bố hôm nay đã gây nhiều thất vọng.

Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Đức và Mỹ đều ghi nhận chỉ số PMI tháng 4 ở mức thấp hơn dự đoán. Đặc biệt, chỉ số PMI của Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp đã rơi xuống mức dưới 50 điểm, có nghĩa là hoạt động sản xuất bị thu hẹp.

PMI của Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục đi theo xu hướng suy giảm đã diễn ra suốt từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, PMI của Đức và Mỹ đã đảo chiều sau khi các nước này ghi nhận những con số tốt đẹp trong những tháng đầu năm.

PMI tạm tính là chỉ số đo lường hoạt động sản xuất của một nền kinh tế, do HSBC và Markit Economics tính toán dựa trên khảo sát tại hơn 420 công ty. Chỉ số cao hơn mốc 50 điểm có nghĩa là hoạt động sản xuất được mở rộng, trong khi dưới mức 50 điểm là hoạt động sản xuất bị thu hẹp.

>> PMI của Trung Quốc chính thức xuống dưới 50 điểm

Theo Thiên Bình

Cùng chuyên mục
XEM