Bộ Công thương: Nếu tính đủ, xăng đã tăng thêm gấp đôi

16/03/2015 17:37 PM |

Lẽ ra nếu theo thị trường, giá xăng đã tăng trong Tết... Và theo đúng thị trường, xăng đã tăng gấp đôi so với mức tăng vừa rồi, thêm hơn 3.000 đồng/lít chứ không chỉ 1.600 đồng/lít như ngày 11/3.

Nội dung nổi bật:

- “Lẽ ra nếu theo thị trường, giá xăng đã tăng trong Tết. Thực sự, nếu theo thị trường, xăng phải tăng hơn 3.000 đồng/lít".

- Để tránh việc các mặt hàng cùng tăng giá theo giá xăng, giá điện, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tăng giá điện, xăng dầu cần cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động...


Xăng, điện cùng tăng là theo cơ chế thị trường

Lý giải việc xăng, điện cùng lúc tăng giá, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính – cho rằng, với mặt hàng xăng dầu, hiện giá đã được điều hành theo giá thị trường và bám sát tín hiệu giá xăng dầu của thế giới.

“Trong tháng 3 vừa qua, giá dầu thế giới có tăng và giá bán lẻ có điều chỉnh tăng vào ngày 11/3 vừa rồi, ngẫu nhiên lại gần thời điểm tăng giá điện vào hôm nay - 16/3” – ông Tuấn cho biết tại Tọa đàm trực tuyến  "Kiên trì điều hành giá theo thị trường - Nhìn từ giá xăng và giá điện" diễn ra chiều 16/3/2015.

Với điện, ông Tuấn cũng cho rằng mức giá đưa ra đã được chọn thời điểm cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội.

Đồng tình với quan điểm của đại diện Bộ Tài chính, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho rằng: Giá xăng hoàn toàn theo cơ chế thị trường, phản ánh đúng các chi phí hợp lệ và theo chỉ số giá thế giới.

“Lẽ ra nếu theo thị trường, giá xăng đã tăng trong Tết. Thực sự, nếu theo thị trường, xăng phải tăng hơn 3.000 đồng/lít. Chúng ta đã sử dụng quỹ bình ổn để làm sao giá xăng tăng không sốc, còn giảm thì phải giảm tối đa. Cho nên, vừa rồi xăng mới chỉ tăng 1.600 đồng/lít” – ông Quyền cho biết.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, giá xăng dầu đã giảm khá sâu từ tháng 7/2014 đến nay với 14 lần giảm giá, tổng giảm hơn 10.000 đồng/lit, tương đương giảm 40%. Còn với lần tăng mới đây, xăng mới tăng khoảng 10%. Khả năng tới đây, xăng dầu sẽ theo đà giảm, ông Quyền nói.

Xăng, điện cùng tăng, hàng hóa sẽ đua nhau “làm giá”?

Với việc tăng giá xăng dầu, ông Quyền cho rằng, việc tăng này rõ ràng là có ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

“Tăng hoặc giảm giá xăng dầu là một trong những yếu tố làm tăng, giảm tổng chung của hàng hóa, có thể hiện qua chỉ số CPI. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, chuỗi giảm giá xăng dài từ tháng 7/2014 cho thấy giá xăng dầu giảm làm chỉ số CPI giảm”.

“Theo tính toán sơ bộ của Tổng cục Thống kê, tăng giá xăng ngày 11/3 vừa qua sẽ làm CPI tăng khoảng 0,43%”.

Với quan ngại khi điện, xăng cùng tăng giá, nhiều mặt hàng sẽ “tát nước theo mưa”, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn cho rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo và Bộ Tài chính có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành bám sát các mục tiêu và kiểm soát lạm phát.

Trong đó, bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát giá cả một số mặt hàng, Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tăng giá điện, xăng dầu cần cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động... để tránh việc tăng giá thành sản phẩm do tăng giá điện, xăng dầu...

“Giá xăng dầu được điều chỉnh theo tín hiệu của thị trường, nhưng đồng thời phải theo điều tiết. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào ngắn hạn 1 - 2 lần tăng giá mà phải nhìn vào cả thời hạn dài điều chỉnh của Chính phủ. Chính phủ đang điều chỉnh làm sao tính toán có lợi nhất cho sản xuất và tiêu dùng” - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Võ Văn Quyền nói.

>> Giá xăng sẽ tăng mạnh?

Bảo Bảo

Thanh Thủy

Cùng chuyên mục
XEM