[BizChart] 5 tháng đầu năm, bao nhiêu du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam?

28/05/2014 18:09 PM |

Nhiều gấp rưỡi tổng số du khách đến từ 7 nước Đông Nam Á.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3,75 triệu lượt người, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 3 triệu lượt người (tăng 23,8%), bằng đường bộ 722,6 nghìn lượt người (tăng 56,5%) và bằng đường biển đạt 39,3 nghìn lượt người (giảm 60,3%). 

Trong 5 tháng, hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng khách đến Việt Nam đông đảo nhất, đạt 998,2 nghìn lượt người, chiếm 26,6% tổng lượng khách quốc tế vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014. 

Con số này (998,2 nghìn) gấp rưỡi tổng lượng khách đến từ 7 quốc gia Đông Nam Á (655,8 nghìn) và nhiều hơn tổng lượng khách đến từ 3 nước xếp liền kề là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ (835,2 nghìn).

(Xem thêm: Hà Nội bất ngờ lọt vào Top 10 điểm du lịch được yêu thích nhất thế giới)

Khách đến từ 3 quốc gia láng giềng với nước ta cũng tăng đáng kể trong 5 tháng đầu năm, theo đó Trung Quốc (998,2 nghìn lượt), Campuchia (170,9 nghìn lượt) và Lào (56,6 nghìn lượt), tương ứng tăng 43,4%; 34,8% và 39,2%.

Đáng chú ý, khách du lịch đến từ Đức 5 tháng qua tăng mạnh nhất, tăng thêm 120% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 67,8 nghìn lượt người. 



Khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 2,3 triệu lượt người (tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2013); vì công việc 629,2 nghìn lượt người (tăng 25,7%); thăm thân nhân đạt 646,7 nghìn lượt người (tăng 30,8%).




Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM