Biến đổi khí hậu sẽ giết chết nửa triệu người vào năm 2050

06/03/2016 17:29 PM |

Theo các chuyên gia, ít nhất nửa triệu người sẽ chết trong năm 2050 do tác động của sự thay đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lương thực. Những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất là Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia có thu nhập thấp thuộc khu vực Thái Bình Dương và châu Á, trong khi nhiều nước giàu cũng chịu ảnh hưởng nhất định.

Tiến sĩ Marco Springmann từ Chương trình Martin Oxford về tương lai của thực phẩm tại Đại học Oxford cho rằng, biến đổi khí hậu có thể làm sụt giảm 1/3 cải tiến về thực phẩm vào năm 2050, dẫn đến cắt giảm khoảng 3,2% thực phẩm của một người mỗi ngày, bao gồm trái cây, rau và thịt.

Bên cạnh đó, những thay đổi về thực phẩm sẵn có cũng sẽ tạo điều kiện cho các bệnh nghiêm trọng phát sinh như bệnh tim, đột quỵ và ung thư.

Theo mô hình dự báo về tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất lương thực, đến năm 2050, khoảng 529.000 người sẽ tử vong.

Phần lớn các trường hợp tử vong bởi sự thiếu hụt trái cây và rau quả sẽ xảy ra ở các nước có thu nhập cao ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng phổ biến, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất lương thực, đặc biệt là trận hạn hán năm 2010 khiến lúa mì ở Nga thất thu và ảnh hưởng đến giá thực phẩm ở Anh.

Theo Vũ Ánh

Cùng chuyên mục
XEM