Bắt tay đại gia Thái, Nguyễn Kim tuyên bố mở thêm 30 siêu thị

02/02/2015 16:35 PM |

Sau cái bắt tay với đại gia bán lẻ đến từ Thái Lan, Nguyễn Kim đặt mục tiêu phát triển mạng lưới lên hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2019.

Hôm nay, Central Group Việt Nam và công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim đã chính thức công bố hợp tác chiến lược thông qua việc Central Group đầu tư 49% vào Nguyễn Kim. Hợp tác chiến lược có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2015.

Theo đại diện của Nguyễn Kim, hợp tác chiến lược này đã đánh dấu bước chuyển đổi của Nguyễn Kim trở thành một doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ điều kiện cạnh tranh một cách mạnh mẽ với các đối thủ quốc tế trong giai đoạn Việt Nam gia nhập cộng đồng ASEAN và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong những năm gần đây, tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của Nguyễn Kim liên tục chững lại dù họ đã xoay sở với nhiều cách thức kinh doanh khác nhau. Trong suốt năm 2014, số lượng siêu thị điện máy sở hữu bởi doanh nghiệp này vẫn chỉ dậm chân tại chỗ ở con số 23.

Tuy nhiên trong kế hoạch kinh doanh mới nhất vừa công bố, Nguyễn Kim đã đặt mục tiêu phát triển mạng lưới lên hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2019. Kế hoạch cũng tập trung vào cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua việc khai trương các trung tâm thương mại và các dòng sản phẩm khác ngoài hàng điện tử gia dụng, chiến lược tiếp thị kỹ thuật số cũng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển của công ty khi Nguyễn Kim đặt mục tiêu tăng trưởng 50% doanh thu bán hàng trực tuyến so với năm 2014.

Ông Philippe Broianigo – Tân Tổng Giám đốc Điều hành công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim nhận định: giá trị thương hiệu mạnh được xây dựng và phát triển bởi ông Nguyễn Văn Kim cùng kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng của Central Group trong lĩnh vực bán lẻ sẽ đem đến cho lĩnh vực bán lẻ hàng điện máy Việt Nam những giá trị vượt trội.

Từ trái qua: ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Tos Chirathivat (Tổng Giám đốc Central Group Thái Lan)

Từ trái qua: ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ông Tos Chirathivat (Tổng Giám đốc Central Group Thái Lan) - Ảnh: VGP

Trước đó vào đầu năm 2015, thị trường điện máy đã "xôn xao" với thương vụ mua lại 49% cổ phần Nguyễn Kim của tập đoàn bán lẻ số 1 Thái lan Central Group. Tuy nhiên mọi thông tin chi tiết xung quanh thương vụ này vẫn là thông tin bí ẩn, khi mà cả 2 phía Central và Nguyễn Kim khi đó đều từ chối bình luận.

Giá trị chính xác của thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin trong giới bán lẻ điện máy, số tiền Central Group phải trả để sở hữu 49% cổ phần của Nguyễn Kim vào khoảng 100 triệu USD.

>> 100 triệu USD cho thương vụ Nguyễn Kim, rẻ hay đắt?

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM