Bạn muốn mua chung cư đang mở bán tại Hà Nội? Hãy tham khảo bảng so sánh này

03/03/2016 12:15 PM |

Bước sang năm 2016, thị trường bất động sản tiếp tục xu hướng duy trì ổn định, lượng giao dịch có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng với các dự án nhà ở bình dân tiếp tục được mở bán, 2 tháng đầu năm 2016 các dự án nhà ở cao cấp cũng được nhiều chủ đầu tư giới thiệu với người mua.

Các dự án được mở bán tập trung ở các quận Mỹ Đình, Hoàng Mai, Hà Đông. Có thể kể đến như Mon City - Mỹ Đình, FLC Complex 36 Phạm Hùng, Goldmark City - Hồ Tùng Mậu, Season Avenua - Hà Đông, Hanoi Landmark 51 - Hà Đông...

Đặc điểm chung của các căn hộ được mở bán trong giai đoạn này là đều có vị trí thuận lợi, diện tích đa dạng phù hợp với nhu cầu của đa số khách hàng và phương thức thanh toán linh hoạt.

Do thị trường địa ốc có chuyển biến tích cực nên giá nhà ở trong trong 2 tháng đầu năm 2016 tương đối ổn định, một số dự án có vị trí đẹp, giao thông thuận lợi, triển khai đúng tiến độ, giá chào bán tăng nhẹ, không có các giao dịch bán cắt lỗ, thoái vốn của các nhà đầu tư trên thị trường.

Theo ghi nhận, phân khúc căn hộ cao cấp được bán nhiều nhất trong những tháng gần đây, giá dao động từ 30 – 40 triệu đồng/m2, được tập trung ở các dự án khu vực phía Tây. Phân khúc trung cấp cũng có một số dự án đang chào bán nằm ở khu phía Tây, dọc trục vành đai 3 với giá bán thường dao động xung quanh 25 triệu đồng/m2.

Còn với phân khúc bình dân, các dự án căn hộ mới thường nằm ở khu vực ven đô, nằm lác đác ở các quận như Hoài Đức, Hà Đông, Hoàng Mai, dọc Đại lộ Thăng Long với giá dao động khoảng 14-18 triệu đồng/m2.

Theo Thanh Ngà

Cùng chuyên mục
XEM